Có tên trong danh sách về quê, sản phụ sắp sinh mừng phát khóc

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều công dân Đắk Nông về quê bằng xe máy hồi cuối tháng 7
Nhiều công dân Đắk Nông về quê bằng xe máy hồi cuối tháng 7
TPO - Sau nhiều ngày chờ đợi, hàng trăm người dân Đắk Nông đang kẹt ở TP.HCM vui mừng khi nhận được tin sẽ có đoàn công tác đặc biệt của tỉnh đón về quê.

Chiều 14/8, UBND Đắk Nông ban hành kế hoạch cụ thể đón công dân từ TP.HCM có nguyện vọng cấp thiết về quê. Theo lịch, ngày 19/8, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ cử đoàn công tắc đón 203 công dân đang ở TP.HCM về. Đối tượng được ưu tiên trong lần đón đầu tiên này gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân; lao động tự do, người lao động bị mất việc làm; học sinh, sinh viên; các đối tượng khác.…

Địa điểm đón công dân tại TP.HCM là bến xe Miền Đông. Trước khi đón về, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Sau đó, tất cả công dân được hỗ trợ đưa về được cách ly tập trung 14 ngày.

Nhận được thông tin trên, chị Đặng Thị Thảo Sương (xã Đắk Môl, huyện Đắk Song) là lao động tự do, hiện tạm trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM mừng phát khóc. Bởi chị đang mang bầu hơn 8 tháng nên rất mong được về quê sinh con. Chị đã chuẩn bị hành lý cho cuộc hồi hương đặc biệt này.

Tuy nhiên, chị Sương cũng khá hồi hộp, lo lắng vì sợ sinh con trên đường. “Mình bầu hơn 8 tháng, lại có con nhỏ nên rất lo. Mình mong được cho chồng về cùng chuyến xe vì lỡ vượt cạn trên xe cũng có người chăm sóc con”, chị Sương bày tỏ.

Cùng tâm trạng vui mừng khi được đón về quê, chị H’Oanh Brông (trú thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút) đang tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay, chị đã thất nghiệp hơn 1 tháng nay. Hiện cuộc sống của chị rất khó khăn và mong được về quê càng sớm càng tốt.

Trước đó, nhiều công dân Đắk Nông đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía nam rất mong muốn được UBND tỉnh bố trí xe đưa đón về.

Nhiều người gặp khó khăn, không thể bám trụ nên đã về quê bằng xe máy, trước khi Chính phủ yêu cầu “ai ở đâu, ở đấy”.

Ngày 14/8, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 193 trường hợp. Hầu hết các ca bệnh trên liên quan đến vùng dịch TP.HCM, Bình Dương…

Đắk Lắk xuất hiện ca mắc trong cộng đồng là cụ bà 84 tuổi

Chiều 14/8, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 509 trường hợp.

Trong số những ca ghi nhận mới, có 5 ca bệnh tại huyện Krông Pắc đều liên quan đến chùm ca bệnh tại thôn 7, xã Vụ Bổn chưa rõ nguồn lây. Ngoài ra, 1 ca bệnh mới tại huyện M’đrắk được phát hiện trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân T.T.B (84 tuổi), trú tổ dân phố 3, thị trấn M’đắk. Ngành y tế xác định có 37 F1 liên quan đến ca bệnh này, hiện đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân B.

Có tên trong danh sách về quê, sản phụ sắp sinh mừng phát khóc ảnh 1

TP. Buôn Ma Thuột từng lập nhiều chốt kiểm soát dịch sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19

Liên quan đến dịch COVID-19, chiều 14/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại TP.Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 15/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP.Buôn Ma Thuột siết chặt một số lĩnh vực hoạt động, kinh doanh, cụ thể: Cơ quan chức năng dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; trường hợp cần thiết tổ chức các hội nghị trên 20 người phải được ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m tại nơi công cộng; tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề (bao gồm cả hoạt động hè).

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, như quán bar/pub, quán nhậu, vũ trường, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, câu lạc bộ khiêu vũ, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập internet công cộng, các cơ sở làm đẹp (thẩm mỹ, mát-xa, gội đầu, cắt tóc, làm móng...) khu vui chơi trẻ em, sân vận động; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao (kể cả trong nhà và ngoài trời). Tạm dừng phát hành vé số cho đến khi có thông báo mới…

Trước đó, từ 24/7, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định áp dụng Chỉ thị 16 đối với TP. Buôn Ma Thuột sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đi nhiều nơi, lây bệnh cho nhiều người.

MỚI - NÓNG