Cơ sở để tin Công Phượng và HAGL có thể đổi vận ở Hàng Đẫy

Công Phượng đi bóng trong vòng vây các cầu thủ CLB Hà Nội.
Công Phượng đi bóng trong vòng vây các cầu thủ CLB Hà Nội.
TPO - Đội bóng thủ đô sẽ không có sự phục vụ của Samson, chưa kể một loạt cầu thủ ở hàng phòng ngự đang bị chấn thương, không thể thi đấu.

Đây là cơ hội tốt đối với HAGL trong cuộc đối đầu diễn ra chiều nay với CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy. Các thống kê đang rất bất lợi với đội bóng của GĐKT Chung Hae Seong.

Ở 4 lần hành quân trước đó tới Hàng Đẫy, gồm 3 ở V-League và 1 trận ở cúp Quốc gia, HAGL đều thua. Lần gần nhất, đội bóng phố núi để thua 0-3 ở trận lượt đi V-League 2017, diễn ra ngày 18/1/2017. Bù lại, HAGL thắng cả 3 trận lượt về với CLB Hà Nội ở sân nhà Pleiku.

Trong trận đấu chiều nay, CLB Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Samson. Đây có thể sẽ là khác biệt lớn nhất, mở ra cơ hội để Công Phượng và các đồng đội thay đổi lịch sử. Trong 4 lần đối đầu tính từ năm 2015 đến này, CLB Hà Nội đã ghi tới 12 bàn vào lưới HAGL. Tuy nhiên trong số này, 8 bàn thắng đến từ chân Samson. Sự vắng mặt của chân sút này vì vậy có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu chiều nay.

Ngoài Samson, đội chủ sân Hàng Đẫy nhiều khả năng cũng sẽ không có 3 tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Văn Hậu, Thái Quý và Thành Chung. Trong 3 cầu thủ trên, chỉ Thành Chung đã tập luyện trở lại nhưng phong độ chưa thể đạt 100%. Hàng phòng ngự CLB Hà Nội cũng sẽ thiếu Đào Duy Khánh và Văn Dũng.

Cơ sở để tin Công Phượng và HAGL có thể đổi vận ở Hàng Đẫy ảnh 1 HAGL đã có buổi tập chiều 4/4 tại Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận đấu hôm nay với CLB Hà Nội.

HAGL trong khi đó mang lực lượng gần mạnh nhất tới Hà Nội. Đội bóng của bầu Đức chỉ vắng tiền vệ Tuấn Anh do chấn thương. Thiếu Tuấn Anh, gánh nặng ở tuyến giữa HAGL sẽ dồn cả lên vai Lương Xuân Trường, hiện đang có phong độ tương đối ổn định.

Ở tuyến trên, hy vọng ghi bàn của HAGL sẽ đặt vào tiền đạo Rimario. Ông Chung Hae Seong cũng có thể chờ đợi Công Phượng toả sáng, sau 3 trận đầu tiên chơi không thực sự tốt.

Trên bảng xếp hạng, HAGL đang được 5 điểm, đứng thứ 7. CLB Hà Nội trong khi đó đứng thứ 2 với 10 điểm. Nếu giành chiến thắng, đội bóng phố núi sẽ có cơ hội chiếm vị trí của chính đối thủ. Trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL sẽ diễn ra lúc 19h tối 5/4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.