Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hồng Ánh hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường Đại học Thủ Dầu Một. Cô bạn còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do và là nữ chính trong MV “Người thương em cả đời em xua đuổi” – một ca khúc khá “hot” của ca sĩ Như Việt, và nhiều MV khác.

Quách Thị Hồng Ánh (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Trở thành mẫu ảnh từ việc làm người mẫu make up, mặc dù mới bén duyên với nghề được hai năm, tuy nhiên Hồng Ánh đang ngày càng khẳng định bản thân trên con đường sự nghiệp nghệ thuật. Song song đó, cô bạn hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường Đại học Thủ Dầu Một.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 1

Quách Thị Hồng Ánh (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của trường Đại học Thủ Dầu Một.

Vốn có niềm yêu thích với ngoại ngữ, lựa chọn và theo đuổi tiếng Trung bởi vì cảm thấy ngôn ngữ này rất thú vị. Khi mới bắt đầu học, Hồng Ánh cho rằng tiếng Trung không khó lắm, nhưng sẽ khó dần khi học về ngữ pháp cao hơn. Tuy nhiên, để chinh phục được môn này, bí quyết của Hồng Ánh đó là “nghe, nghe thật nhiều”. “Cũng giống như tiếng mẹ đẻ của mình vậy. Một đứa trẻ sẽ bắt đầu tiếp nhận ngôn ngữ bằng cách nghe để hiểu thế giới tự nhiên, sau đó mới bắt đầu bập bẹ nói những từ đơn giản như bố, mẹ,… Học tiếng Trung, hay bất kì một ngôn ngữ nào khác cũng vậy, hãy bắt đầu từ nghe để âm thanh chui vào bộ não của mình một cách tự nhiên nhất và dần dần hình thành một phản xạ. Nghe nhạc và xem phim Trung nhiều cũng sẽ giúp chúng ta có một phản xạ tốt”, Hồng Ánh chia sẻ.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 2
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 3

Bên cạnh công việc học, Hồng Ánh còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Hồng Ánh được biết đến với nhiều bộ ảnh đẹp, thời trang. Cô bạn được nhận xét là có gương mặt Á Đông với nhiều nét khá giống với người Trung, vậy nên Hồng Ánh cũng ghi dấu ấn với các bộ ảnh cổ trang, tham gia một số talkshow nhỏ về cổ trang Trung Quốc, và may mắn đạt được giải Nhì với phần thi fashionshow của chương trình. Và gần đây nhất, cô bạn đã bén duyên thêm với nghề diễn viên, với vai diễn được biết đến nhiều nhất là nữ chính trong MV Người thương em cả đời em xua đuổi của ca sĩ Như Việt, và nhiều MV khác của các bạn sinh viên Hutech quay và lên kịch bản.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 4
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 5

Hồng Ánh được nhận xét là có gương mặt Á Đông với đường nét khá giống với người Trung, vậy nên cô bạn cũng ghi nhiều dấu ấn với các bộ ảnh cổ trang.

Hồng Ánh chia sẻ: “Khi mới bước chân vào nghề, mình cũng gặp khá nhiều khó khăn. Khi ấy, có một buổi chụp áo dài ngoại cảnh cùng một người chị đồng nghiệp, vì mới vào nghề nên mình cũng chưa biết nhiều về tạo dáng và phải tạo dáng như thế nào cho đẹp. Vì vậy mà trong buổi chụp đó, mình đã phải nghe những lời nói rất khó nghe từ photo và thậm chí là bị mắng. Buổi chụp đó, mình cảm thấy mình chỉ làm nền cho mọi thứ xung quanh, vì các nhiếp ảnh gia chỉ chăm chú chụp bạn đồng nghiệp đó và lơ mình đi. Tuy nhiên, đó cũng là động lực để mình quyết tâm nhiều hơn. Sau này, khi đã là một mẫu ảnh không còn ngại trước máy quay và tạo dáng tự tin hơn, mỗi lần nhắc đến câu chuyện đó, mình đều tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hơn từng ngày vì mọi cố gắng của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 6
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 7

Không chỉ dừng lại ở người mẫu ảnh, Hồng Ánh còn bén duyên thêm với diễn xuất và tham gia góp mặt vào nhiều MV.

Trước đây, Hồng Ánh là một người hướng nội và khá ít nói, tuy nhiên từ khi đến với nghề, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người và làm quen với những người bạn, người đồng nghiệp. Chính việc tự tin hơn khi đứng trước ống kính đã dần giúp cô bạn thay đổi và cởi mở hơn.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 8
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 9

Từng gặp khá nhiều khó khăn khi mới bước chân vào nghề, chính người mẫu ảnh đã giúp Hồng Ánh thay đổi và phát triển tốt hơn.

Yêu thích và mong muốn tiến xa hơn nữa trong công việc, sắp tới trong tương lai, Hồng Ánh dự định sẽ đăng ký thêm lớp học diễn xuất để trau dồi kỹ năng cho bản thân. Bên cạnh đó, học tập và trau dồi thêm vốn từ vựng, không ngừng học hỏi, cố gắng phát triển hơn nữa những thế mạnh của bản thân.

Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 10
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 11
Cô sinh viên ngành Ngôn ngữ đa tài bén duyên với nghệ thuật ảnh 12
Hồng Ánh tin rằng, mọi cố gắng của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Một câu nói yêu thích của Hồng Ánh: “Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.