Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch
SVVN - Đằng sau chiếc khẩu trang, những “thiên thần áo trắng, áo xanh” trong tranh của Nguyễn Thị Hoa Trang (năm thứ hai, trường ĐH Tôn Đức Thắng) luôn thể hiện rõ biểu cảm vui tươi cùng loạt hành động nhí nhảnh.

Góp sức chống dịch bằng… ngòi bút

Là sinh viên ngành Thiết kế Đồ hoạ được tròn một năm, Hoa Trang nhận ra việc giới trẻ đón nhận giá trị truyền thống và phát huy chúng theo “nhịp thở” hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật đã góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc cũng như mang thông điệp ý nghĩa đến với mọi người. Có thể nói, những bức tranh cổ động chủ đề COVID-19 gần đây của Trang đang trên hành trình tiếp nối dòng tranh cổ động - thể loại vốn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Nói về việc thường xuyên vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch, cô tâm sự: “Bản thân mình cũng muốn đăng ký trở thành tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch, nhưng tình hình địa phương mình vẫn ổn nên không có nhiều đợt bổ sung nhân lực. Ở nhà, mình thấy mọi người chống dịch vất vả nên muốn góp sức để mang đến niềm vui cho họ”. Từ đó, hình ảnh những con người nơi tuyến đầu chống dịch đã được Trang đưa vào tranh đồ họa theo cách thú vị nhất.

Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch ảnh 1

Những bức tranh của Hoa Trang luôn mang màu sắc và nội dung tươi vui. (Ảnh: NVCC)

Đây là bộ tranh đầu tiên Trang thực hiện mà không định hình từ trước. Trong mỗi bức, Trang cố gắng khắc họa chân thật nhân vật với công việc khó nhọc nhưng toát lên tinh thần lạc quan. Cô chọn nền màu cam chung cho các bức tranh để thấy được sự phấn khởi, năng động. Trang cho biết, sắc cam được kết từ “màu đỏ mạnh mẽ và vàng hạnh phúc” nên phù hợp với những gì muốn truyền tải.

Điều tích cực mà các tình nguyện viên đem tới hay những câu chuyện thú vị nơi tuyến đầu chống dịch là đề tài thường xuyên xuất hiện trong tranh của Trang. Cô nhận thức được sự khó khăn, vất vả mà mọi người phải trải qua nên không muốn vẽ lại những điều đáng quên ấy, thay vào đó là các tác phẩm mang đến cho mọi người niềm vui.

Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch ảnh 2
Bức tranh sáng tạo "xịt bay COVID" của Hoa Trang.

Trang thường mất khoảng 1 - 5 tiếng để hoàn thành một tác phẩm. Điều đặc biệt là những bức tranh được Trang thao tác hoàn toàn bằng phần mềm trên điện thoại di động. Cô cho biết, ứng dụng này ban đầu phục vụ cho việc làm bài trên lớp và giờ đây dùng để vẽ tranh cổ động. Nhìn những bức vẽ đơn giản nhưng ít ai biết Trang đã tốn rất nhiều thời gian và trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp.

Các tác phẩm sau đó được cô chia sẻ vào các nhóm tình nguyện viên trên Facebook, xem đây là “liều vắc xin tinh thần” dành tặng mọi người. Điều mà Trang không ngờ đến là những bức tranh mộc mạc của cô được mọi người trong nhóm hưởng ứng và chia sẻ rộng rãi.

Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch ảnh 3
Anh bộ đội hỗ trợ giao hàng cho người dân được Hoa Trang vẽ lại trên nền tranh đồ họa.

Tiếp nối dòng tranh cổ động

Từ ngày bé, Trang đã yêu thích vẽ và tài năng của cô sớm bộc lộ ở những tiết học Mỹ thuật trên lớp. Dù vậy, Trang chỉ xem đây là sở thích đơn thuần và chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp. “Khi định hướng ngành nghề, mình không nghĩ sẽ theo đuổi ngành học liên quan đến vẽ vì điều kiện gia đình không đủ đáp ứng chi phí học tập. Ngoài ra, các trường cũng đòi hỏi năng lực cao mới có thể tham gia thi năng khiếu. Vì không đáp ứng được các yếu tố đó, nên ban đầu mình học Tổ chức sự kiện và Quản lý thể thao. Sau một năm, thấy không phù hợp, cộng với việc thấy chị chung phòng học Đồ hoạ được vẽ và sáng tạo suốt ngày nên mình rất thích và quyết định nhờ chị ấy luyện vẽ để thi lại ngành Đồ họa”, Trang chia sẻ.

Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch ảnh 4
"Chiến sĩ áo xanh" được Hoa Trang vẽ lại trên nền tranh đồ họa.

Ngành học là Thiết kế Đồ họa (Graphic Design), trong khi các bức vẽ của Trang theo hướng tranh minh họa (Illustration), song cô cho biết, mình không gặp khó khăn khi thực hiện vì những bức tranh không có quá nhiều kỹ thuật. Với Trang, trách nhiệm của công dân đối với đất nước được thể hiện ở nhiều phương diện và không ngoại trừ những bức tranh, nhưng không dừng lại ở tranh cổ động. Là người trẻ theo đuổi dòng tranh này, Trang luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để kết hợp nhuần nhuyễn hai giá trị truyền thống, hiện đại.

Cô sinh viên ngành đồ họa vẽ tranh cổ động chống dịch ảnh 5

Hoa Trang đang tạo ra cho mình phong cách riêng khi theo dòng tranh cổ động.

Hiện tại, Trang đã bắt đầu học kỳ mới được gần hai tuần nên thời gian dành để vẽ tranh tặng các tình nguyện viên chống dịch phải điều chỉnh lại một chút. Tuy vậy, Trang khẳng định, cô vẫn sẽ thực hiện khi có thời gian vì muốn lan tỏa năng lượng tích cực, đồng thời gửi lời cảm ơn những nỗ lực không ngừng của các tình nguyện viên, thông qua nét vẽ dễ thương.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.