Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao có tân thủ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao có tân thủ trưởng
TPO - Có 7 đơn vị thuộc Viện KSND tối cao được phân công lãnh đạo mới, trong đó tân Thủ tưởng cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao là ông Phạm Thanh Từng, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao trong hoạt động tư pháp.

Những người được bổ nhiệm, điều động gồm ông Đỗ Văn Phương – Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao chuyển sang giữ chức Chánh văn phòng Viện KSND tối cao trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/6.

Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao có tân thủ trưởng ảnh 1

Ông Phạm Thanh Từng, tân Thủ trưởng CQĐT của Viện KSND Tối cao

Thay thế chức vụ của ông Phương là ông Phạm Thanh Từng – Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cao trong hoạt động tư pháp.

Cũng từ 1/6, ông Lê Đức Xuân – Vụ trưởng Vụ thực hành công tố kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ sẽ giữ chức Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Thay thế chức vụ của ông Xuân là ông Nguyễn Đức Thái – Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Trong khi đó, ông Phan Văn Tâm - Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường đại học Kiểm sát Hà Nội.

Hiệu trưởng hiện nay của Trường đại học Kiểm sát Hà Nội là ông Lại Viết Quang được bổ nhiệm chức vụ mới, giữ chức Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự.

Người thứ 7 được nhận nhiệm vụ mới là ông Nguyễn Như Hùng – Tổng biên tập tạp chí Kiểm sát sẽ giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Cả 7 người trên được Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm thời hạn 5 năm và nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/6. Họ phải bàn giao công việc hiện tại trước thời điểm này trừ khi có lý do khách quan.

Cũng theo Viện KSND tối cao, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên sẽ không tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho 7 người nói trên.

MỚI - NÓNG