Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ
SVVN - Là người con của Bắc Ninh, Nguyễn Diệu Vân (sinh năm 2002, sống tại Mỹ) luôn mong muốn lan tỏa giá trị của tranh dân gian Đông Hồ đến các bạn trẻ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn được yêu thích bởi những thước phim chia sẻ về cuộc sống du học trên kênh YouTube của mình. 

Ghi lại hành trình du học thông qua kênh YouTube

Diệu Vân ấp ủ dự định du học từ đầu những năm học THPT. Cô đã dành cả mùa Hè năm lớp 11 để tìm hiểu và lên kế hoạch cho việc hiện thực hóa mục tiêu du học Mỹ. Bằng sự cố gắng và nỗ lực, Vân đã xuất sắc giành được học bổng của ĐH Mỹ với điểm SAT 1.400 và IELTS 7.0. Cô cho biết, mình nộp hồ sơ vào 5 trường đại học và nhận được thông báo trúng tuyển 4 trường.

Cuối cùng, Vân quyết định chọn Hobart and William Smith Colleges làm điểm đến của mình trong bốn năm học, với học bổng 5,7 tỷ đồng. Chia sẻ về những khó khăn trong hành trình chinh phục học bổng, Vân bộc bạch: “Mình phải ngồi xe buýt từ Bắc Ninh lên Hà Nội học nên tốn khá nhiều thời gian. Thời gian đi xe buýt còn dài hơn thời gian học ở trung tâm. Tuy vậy, mình vẫn thấy khá vui vì được trải qua khoảng thời gian đó”.

Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ ảnh 1
Theo Vân, điều quan trọng nhất khi chinh phục học bổng Mỹ chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những kì thi IELTS hay TOEFL và SAT, cũng như bài luận.

Năm 2020, Diệu Vân đã thành lập kênh YouTube Cloudoris để chia sẻ về cuộc sống du học Mỹ của mình. Trải qua nhiều thăng trầm, kênh YouTube của Vân cũng đã nhanh chóng đạt hơn 166.000 người đăng ký tính tới thời điểm hiện tại. Thông qua kênh YouTube này, Vân đã ghi lại hành trình du học và cuộc sống thường nhật của mình. Bên cạnh đó, cô bạn còn chia sẻ các kỹ năng cần thiết khi du học và bí quyết học tập của mình. Vân khẳng định: “Kênh YouTube này như một cuốn “nhật ký sống” ghi lại các khoảnh khắc trong cuộc sống của mình để sau này khi già xem lại cho vui”.

Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ ảnh 2

Là người yêu thích nghệ thuật nên Vân quyết định theo học chuyên Truyền thông và Theater.

Khó khăn lớn nhất của Vân khi làm vlog chính là việc phải tự làm mọi thứ từ quay cho đến chỉnh sửa video. Vân cũng gặp khá nhiều áp lực và từng có ý định nghỉ ngơi để tập trung cho học tập. Tuy nhiên, sau khi được mọi người nhắn tin hỏi thăm, cô như được tiếp thêm động lực và tiếp tục công việc “chăm sóc” kênh YouTube.

Lan tỏa văn hoá dân gian Việt Nam đến thế hệ trẻ

Sinh ra và lớn lên tại làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), Diệu Vân mang trong mình tình yêu với nét đẹp văn hoá của quê hương. Khi chứng kiến cả làng chỉ còn khoảng vài hộ gia đình còn “bám” nghề, Vân và những người bạn của mình quyết định thành lập fanpage Dong Ho folk paintings với mong muốn lan tỏa giá trị của dòng tranh dân gian này đến các bạn trẻ.

Với sự nỗ lực của nhóm, đến nay fanpage Dong Ho folk paintings đã thu hút hơn 2.000 lượt theo dõi. Bên cạnh việc cung cấp thông tin về những bức tranh dân gian Đông Hồ, nhóm còn giới thiệu về những nghệ nhân miệt mài giữ và truyền “lửa” cho dòng tranh dân gian này. Vân cho biết điểm đặc biệt của dự án này chính là phong cách trẻ trung và năng động. Điều này sẽ giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận các giá trị văn hoá dân gian hơn.

Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ ảnh 3
Vân cho hay cột mốc đáng tự hào của mình là đạt được 100.000 người đăng ký và nhận được nút Bạc từ YouTube.

Mặc dù đã bắt đầu học tại Mỹ nhưng Vân vẫn đồng hành cùng các bạn trong việc duy trì fanpage và theo dõi các hoạt động quảng bá tranh dân gian Đông Hồ. Sắp tới, làng Đông Hồ sẽ thực hiện dự án "Chợ tranh làng Hồ", Vân và các thành viên trong nhóm đang ấp ủ một kế hoạch truyền thông về chợ tranh này. Vân thổ lộ: “Sau khi dự án hoàn thành, các bạn ở Việt Nam sẽ khám phá và viết bài, quay video trải nghiệm để thu hút mọi người tới tham quan. Mình mong mọi người dù ở xa hay gần cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp văn hoá dân gian của quê hương mình”.

Cô nàng Youtuber và hành trình lan tỏa tranh Đông Hồ đến bạn trẻ ảnh 4
Diệu Vân đã dần quen với nhịp sống mới và luôn cố gắng để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Diệu Vân bộc bạch: “Mình cảm thấy rất vui khi mọi người đang dần thực sự quan tâm hơn đến văn hoá dân gian Việt Nam”. Cô bạn còn đem tranh Đông Hồ giới thiệu và đem tặng cho thầy cô, bạn bè quốc tế với niềm tự hào của một người con Bắc Ninh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.