Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đinh Thị Thùy Linh (sinh năm 2000) - cô nàng tài năng vừa tốt nghiệp trường Đại học Thương mại với tấm bằng xuất sắc. Bất ngờ hơn nữa, cô hiện là Trưởng phòng Truyền thông của một trung tâm tiếng Anh khi vừa bước sang tuổi 22.

Đối với những người yêu thích tiếng Anh, Đinh Thị Thùy Linh không còn là một gương mặt xa lạ khi xuất hiện trong những video TikTok được đầu tư kĩ lưỡng cả về mặt nội dung và hình thức của kênh LAPO Official. Rất nhiều video trở nên nổi tiếng khắp nền tảng TikTok biến cô nàng trở thành người sáng tạo nội dung được nhiều người biết đến.

Hãy cùng trò chuyện với cô nàng tài năng này nhé!

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 1

Đinh Thị Thùy Linh (sinh năm 2000) - cô nàng tài năng vừa tốt nghiệp trường Đại học Thương mại.

Chào Đinh Linh, cơ duyên nào đưa bạn đến với vị trí trưởng phòng truyền thông của LAPO English? Bạn đã vượt qua những khó khăn gì?

Cơ duyên đưa mình đến vị trí trưởng phòng truyền thông khá tình cờ. Trước kia, mình là trợ giảng tuy nhiên sau khi nhận được lời đề nghị từ phía sếp mình hiện tại - giám đốc Marketing quay 1 video review trường Đại học Công nghiệp bằng Tiếng Anh và video đó được hưởng ứng nhiều một cách bất ngờ, cũng là khi mình dần dần được luân chuyển sang vị trí truyền thông.

Nói đến khó khăn thì nhiều vô kể: từ việc đào tạo nhân sự đến lên kế hoạch cho hàng tháng, phát triển nội dung… Nhưng có lẽ giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn kênh đang lên thì dịch tới hơn 2 tháng, thế là chúng mình phải hoãn lại toàn bộ kế hoạch, cũng như sau dịch thì việc đi quay cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thành công hiện tại được tạo nên bởi chính sự đoàn kết và không ngừng nỗ lực của đội nhóm chúng mình, thật tự hào vì chúng mình đã vượt qua giai đoạn đó cùng nhau.

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 2

Team Truyền thông.

Được biết chuyên ngành của bạn ở Đại học Thương Mại là “Quản trị khách sạn”, hiện tại bạn đang gắn bó với vị trí trưởng phòng truyền thông, vậy việc làm trái ngành có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ hay không?

Mình cảm thấy không có gì đáng sợ lắm. Việc không rõ ràng định hướng của bản thân, không hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của mình mới là thứ đáng sợ nhất. Vì vậy khi còn là sinh viên, mình luôn cố gắng thử sức đa lĩnh vực để luôn luôn có phương án dự phòng nếu không theo được ngành. Và mình hoàn toàn hài lòng với những gì mình có thời điểm hiện tại.

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 3

Được biết bạn đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc cùng với đó là tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, vậy bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm để cân bằng 2 việc này trong suốt quãng thời gian sinh viên?

Đối với mình việc này cũng không đến nỗi khó lắm. Kinh nghiệm của mình là tuỳ vào từng thời điểm, mình sẽ phân bổ và sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc. Mình cũng không tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá lắm đâu, mình ưu tiên các hoạt động trong khoa nhiều hơn vì nó gắn liền với việc học của mình cũng như cơ hội mở rộng các mối quan hệ với các thầy cô, anh chị bạn bè cùng ngành. Cũng nhờ đó mà những khó khăn trong việc học hành mình cũng có thể được giải đáp và hỗ trợ từ các thầy cô trong khoa và các anh chị. Có thể nói 2 thứ ấy bổ trợ cho nhau 1 cách khoa học là hoàn toàn có cơ sở.

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 4
Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 5

Tham gia hoạt động của Khoa.

Đinh Linh có thể chia sẻ một vài trải nghiệm đáng nhớ trong quãng thời gian học đại học và những bài học thú vị mà bạn rút ra từ những trải nghiệm đó hay không?

Trong quãng thời gian học Đại học mình có rất nhiều trải nghiệm. Trải nghiệm đi tình nguyện cùng với đội thanh niên xung kích của Khoa giúp mình có thêm những góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Tiếp đến là trải nghiệm đi làm thêm ngành Khách sạn, làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài, làm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh, và gần đây nhất là trải nghiệm dẫn dắt đội ngũ truyền thông của Lapo English. Làm việc với con người, thấu hiểu con người có lẽ là thứ khó khăn, mất nhiều thời gian và sử dụng nhiều kĩ năng nhất đối với mình. Có quá nhiều bài học và sự đổi mới liên tục trong suốt gần 4 năm học Đại học của mình. Và một bài học mình rút ra và nghiệm ra được đó là “THAY ĐỔI hoặc là CHẾT”. Thế hệ gen Z thực sự rất tài năng và các bạn có tinh thần ham học hỏi rất rất nhiều. Cho nên đó cũng là động lực và áp lực vô hình khiến mình và thế hệ của mình phải liên tục tiến lên!

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 6

Chuyến đi tình nguyện.

Cô nàng tài năng với châm ngôn 'Ra gì hoặc ra rìa' ảnh 7

Làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài.

Bạn có lời khuyên nào cho các bạn sinh viên để có thể tận dụng tối đa tài nguyên và năng lực của mình trong giai đoạn 4 năm đại học hay không?

Có 1 câu nói của Steve Job mà mình rất tâm đắc: “Stay Hungry Stay Foolish”.

Hãy cứ ngu ngơ, hãy cứ dại khờ. Tuổi trẻ có 1 đặc quyền đó là được THỬ và được SAI. Tôi và bạn không có gì ngoài sức trẻ và thời gian. Cho nên không có lý do gì khiến bạn phải do dự rằng mình có phù hợp với cái này, có đúng khi làm cái kia hay không. Hãy cứ ngu ngơ, hãy cứ dại khờ đi. Mỗi người chúng ta là 1 ẩn số và nhiệm vụ của chúng ta là mở những cánh cửa để khai phá những tiềm năng bên trong con người mình. Đừng bao giờ hời hợt. Đã không làm thì thôi, nhưng một khi làm là hãy làm ra bã. “RA GÌ hoặc RA RÌA” đó cũng là câu châm ngôn sống của mình và đã giúp mình rất nhiều trong chặng hành trình vươn đến những mục tiêu cao hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.