Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực

0:00 / 0:00
0:00
Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực
SVVN - Được biết đến nhờ những video hài hước, vui nhộn trên mạng xã hội TikTok từ cuối tháng 7/2020, Phan Thị Kiều Chi (sinh năm 2004, Quảng Nam) hiện đang có lượng người theo dõi lớn trên trang TikTok cá nhân. Với giọng hát trầm đặc trưng, sở hữu những bản cover do chính mình tự đệm đàn hát, Kiều Chi đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.  

Kiều Chi (còn có tên gọi khác là Mềm) cho biết, cô tham gia TikTok từ ngày 20/8/2017 nhưng đến cuối tháng 7/2020, cô mới bắt đầu đăng tải video thường xuyên và hoạt động một cách nghiêm túc.

Theo Kiều Chi, cô muốn kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội để có thể tự lo cho bản thân, cũng như phụ giúp gia đình nên đã tìm tòi và hoạt động trên các nền tảng xã hội từ những năm THCS. Lúc đó, Kiều Chi đã đăng trên Facebook một vài video cover, khoe chất giọng trầm đặc trưng của mình. Sau sự thành công của kênh TikTok, cô cũng vừa lập kênh YouTube cùng với em trai của mình. “Trở ngại của mình là phải cân bằng thời gian giữa học tập và công việc. Có những đêm chạy deadline quảng cáo, mình phải thức đêm làm việc, rồi sáng sớm dậy đi học. Mỗi lúc như vậy, mình thường tìm kiếm những video có nội dung hài hước để xem để giảm bớt áp lực cho bản thân”, Kiều Chi tâm sự.

Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực ảnh 1

Bên cạnh việc hoạt động tích cực đưa đến những video hài hước, Kiều Chi cũng chú trọng đến việc học ở trường. (Ảnh: NVCC)

Kiều Chi cũng cho biết thêm, chính nhờ xem những video giải trí trên giúp cô nảy ra ý tưởng thực hiện các video cho kênh của mình. Nội dung kênh của cô nàng thường là vlog kể về một ngày dài, những khoảnh khắc vui trong sinh hoạt gia đình của Kiều Chi. Cô cũng đặc biệt thích thú khi trả lời bình luận của mọi người. “Vì quay vlog thường nhật nên mình thường quay ngẫu nhiên và không có kịch bản. Lúc edit video thì “kịch bản” mới nảy ra. Còn những video cần có kịch bản, mình thường lấy những câu chuyện hài hước, gần gũi trong cuộc sống”, Kiều Chi chia sẻ.

Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực ảnh 2

Video mang kỉ niệm sâu sắc nhất đối với cô là video đàn, hát cho mẹ nghe, với ca khúc Bài ca khích lệ mùa thi (27 triệu views và hơn 2 triệu lượt thả tim). Cô cũng được biết đến nhiều hơn nhờ hát bài hát cover này. Hầu hết mọi người đều cảm thấy Chi đáng yêu, một số bạn cùng trang lứa khác lại thấy được sự đồng cảm và được khích lệ tinh thần.

Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực ảnh 3

Kiều Chi luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân cũng như chinh phục nhiều mục tiêu lớn mà mình đặt ra. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm về thành tích khác đáng tự hào của mình, Kiều Chi bảo: “Đó chính là video cover Muộn rồi mà sao còn (bản gốc được thể hiện bởi Sơn Tùng MTP) đã đạt được 3 triệu views. Đây cũng là sản phẩm đầu tay trên kênh YouTube mới thành lập của mình được mọi người đón nhận, mình rất vui”.

Cô nàng hot TikToker lan tỏa nhiều năng lượng tích cực ảnh 4

Video của Kiều Chi thu hút người xem bởi năng lượng tích cực, hồn nhiên và vui tươi. (Ảnh: NVCC)

Nói về những dự định của bản thân trong tương lai, Kiều Chi chia sẻ: “Mình sẽ sản xuất MV ca nhạc riêng cho bản thân. Mình dự kiến sẽ thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM và học thêm thanh nhạc, học nhảy và học piano. Bên cạnh đó, mình tiếp tục phát triển mạnh kênh YouTube, tham gia đóng bộ phim...”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.