Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

0:00 / 0:00
0:00
Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
SVVN - Nguyễn Phương Trà My (19 tuổi, sinh viên ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hiện đang là cộng tác viên của nhiều kênh truyền hình trong các lĩnh vực diễn xuất, MC... Đặc biệt, từ năm 13 tuổi, Trà My đã là một ca nương ca trù với nhiều giải thưởng danh giá.

Trở thành ca nương từ năm 13 tuổi

5 tuổi, Trà My đã được cha mẹ tạo cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật qua việc học thanh nhạc và cách chơi nhiều nhạc cụ khác nhau như: piano, sáo trúc, đàn T’rưng… Từ đây, chặng đường theo đuổi ước mơ nghệ thuật của My bắt đầu khi cô lần lượt xuất hiện trên các chương trình truyền hình như: Sắc màu tuổi thơ, Dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài...

Đến năm lớp 8, để hát trong một sự kiện của trường, Trà My đến một buổi biểu diễn của NSƯT Bạch Vân ở đình Kim Ngân để xin học ca trù. Với chất giọng hoài cổ và khả năng âm nhạc của mình, My nhanh chóng được bà nhận làm học trò.

Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 1

Trà My bén duyên với ca trù từ năm 13 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Ở những buổi học ca trù đầu tiên, My nhớ lại: “Mình được học cùng những nghệ nhân ca trù nổi tiếng nhưng vì chưa quen nên toàn ngủ gật, không hát nổi câu nào cả”. Sau đó, nhờ chịu khó tập luyện, thu âm và nghe lại vào mỗi buổi tối nên bạn đã dần quen và hát được những bài ca trù đầu tiên.

Học ca trù là một quá trình gian nan, đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiên nhẫn. Trà My chia sẻ vì phải học để hát đạt chuẩn trong vòng 2 tháng, thời gian đầu bạn bị "khẽ tay" bằng phách nhiều lần vì hát sai. Nhưng nhờ đó, My khá lên trông thấy và biểu diễn thành công ở sự kiện của trường. Sau lần biểu diễn đó, My xin NSƯT Bạch Vân được học ca trù một cách nghiêm túc với 3 - 5 buổi học mỗi tuần.

Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 2
Năm 13 tuổi, My đã nhận được giải B ở Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2016.

3 tháng sau, với hai bài Mưỡu nói Hồ Tây và Hát nói Sinh con ra cho con đi học chữ, cô nhận về cho mình giải Nhì ở Liên hoan Tài năng trẻ ca trù Hà Nội năm 2016. Không dừng lại ở đó, My tiếp tục tham gia Liên hoan ca trù Toàn quốc 2018 với đoàn Hà Nội và cả đoàn giành về giải Vàng. Sau này, Trà My được dành riêng một trang nhắc đến trong quyển 11 di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận.

Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 3
Trà My xuất hiện trong quyển 11 di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận.

Cô sinh viên đa tài của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Trà My còn có nhiều thành tích nổi bật trong học tập như giải Nhì cuộc thi “Bàn tính số học trí tuệ IQ Việt Nam 2012”, giải Khuyến khích “Cây bút tuổi hồng 2019”… Đặc biệt, cô được tuyển thẳng vào Trường THPT Chu Văn An nhờ giải Khuyến khích trong cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46.

Từ đây, Trà My xuất hiện nhiều với vai trò MC và diễn viên của nhiều chương trình truyền hình như vai Mina trong sitcom Biệt đội Bichili VTV7, Kỹ năng sống, Chinh phục…

Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 4

Vừa là sinh viên, vừa hoạt động nghệ thuật, My phải sắp xếp thời gian đi quay, đi diễn vào buổi sáng hoặc tối để dành buổi chiều đi học ở trường. Thậm chí, cô còn không có thời gian nghỉ vào những ngày cuối tuần.

Cô nàng ca nương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 5

Trà My ngày càng xinh đẹp và thu hút.

My chia sẻ: “Dù bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của mình nhưng vì gia đình không có ai làm việc trong lĩnh vực mình đang theo đuổi nên rất khó nhờ tới sự trợ giúp của người thân. Nhưng dù khó khăn thế nào mình cũng sẽ luôn cố gắng hết mình vì mình chỉ cảm thấy được là chính mình khi đứng trước ống kính máy quay hay trên sân khấu”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.