Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê

0:00 / 0:00
0:00
Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê
SVVN - Với đam mê “thu nhỏ” mọi thứ trong đời thực, Phạm Thùy Thanh Thảo (sinh năm 1994, hiện sống ở TP. Cần Thơ) đã cho ra đời nhiều món ăn, đồ uống tí hon bằng đất sét cũng như các “đồ vật mini” khác như truyện tranh, giày dép, gối cổ… thậm chí là giấy khen và thẻ điện thoại cho... búp bê.  

Sinh ra và lớn lên ở TP. HCM nhưng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non, Thanh Thảo lại rẽ hướng và về Cần Thơ để có không gian yên tĩnh trong việc sáng tạo các sản phẩm. Ba mẹ mong muốn con gái theo nghề giáo và nhiều người chê bai quyết định của Thảo, song cô vẫn kiên định với sự lựa chọn này.

Thảo có niềm đam mê với minifood nói riêng và nghệ thuật Miniature nói chung nên tự tìm tòi, học hỏi. Cô gái trẻ làm mọi thứ bằng đất sét, từ đồ ăn tí hon đến các con vật, đặc biệt là các món ăn Việt Nam. Cô hào hứng nói rằng, mình thích làm đồ ăn tí hon vì chúng đáng yêu và hấp dẫn không kém gì đồ ăn thật hay những mô hình sản phẩm có kích thước lớn hơn.

Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê ảnh 1

Thanh Thảo luôn say mê với công việc của mình.

Thay vì sử dụng đất nung với giá khá cao, Thảo chuyên sử dụng đất tự khô (airclay) nên phải làm nhanh và có cách bảo quản tốt để tránh trường hợp đất bị khô cứng. Cô hay gặp phải sự cố đáng tiếc là làm rơi sản phẩm trong quá trình thực hiện, vì kích thước của chúng quá nhỏ. Đổi lại, Thảo cảm thấy hạnh phúc khi chiêm ngưỡng những món ăn nhân tạo hấp dẫn “như thật”. Ảnh chụp sản phẩm của Thảo đã nhận được “cơn mưa lời khen” của cộng đồng mạng khi cô đăng tải chúng trong một nhóm nghệ thuật. “Mình “mê tít” khi được ngắm thành quả tí hon trong tay và chỉ mong khách hàng cũng thích chúng như mình”, Thảo nói.

Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê ảnh 2

Những sản phẩm được Thảo làm trong 1 - 3 ngày tùy vào độ cầu kỳ và cần thêm một ngày để khô hoàn toàn.

Trước khi bắt tay vào làm, Thảo quan sát kỹ đặc điểm bề mặt như hình dáng, sự sắp xếp, tỷ lệ các thành phần cơ bản của đồ ăn thật rồi cố gắng tạo hình sản phẩm sao cho chính xác và “có hồn” nhất. Thảo chăm chút từng đường gân của thịt bò, phần xơ của trái quýt cho đến độ nhớt nhất định trên thân cá,… Dựa vào đặc điểm sản phẩm, Thảo sẽ biết dùng dụng cụ thích hợp, ngay cả đồ làm móng cũng trở nên hữu ích với cô.

Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê ảnh 3

Đa số sản phẩm Thảo làm có tỉ lệ 1/12.

Sau hành trình 5 năm theo nghề, Thảo nói vui: “Lúc trước, mình nóng nảy lắm. Nhờ công việc này, mình tự nhận thấy bản thân có phần điềm tĩnh hơn, đồng thời rèn luyện khả năng quan sát cẩn thận. Cái khó của việc làm đồ mini là nó đòi hỏi tính tỉ mẩn cao, nên đôi khi mình chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành sản phẩm vì mệt. Cuối cùng, thành quả làm ra không được sắc nét như ý muốn”.

Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê ảnh 4

Thẻ điện thoại, truyện tranh mini dành cho búp bê do Thảo làm.

Hiện tại, cô sở hữu thương hiệu online chuyên bán đồ chơi mini, đồ chơi handmade bằng đất sét… có tên “Minitoy”. Khách hàng là nhóm đối tượng lớn tuổi hơn cô, với sở thích sưu tầm những thứ tí hon. Thảo duy trì nhận đơn hàng trong mùa dịch nhưng hàng hóa bị hạn chế vận chuyển nên việc kinh doanh của cô có chút ảnh hưởng.

Cô nàng 9X làm giấy khen, thẻ điện thoại mini cho... búp bê ảnh 5

Đồ ăn tí hon bằng đất sét của Thảo.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Thảo nói: “Mình muốn nhiều người hiểu hơn về giá trị của dòng sản phẩm này, cũng như công sức của người làm ra nó. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng sáng tạo thêm các sản phẩm mới mẻ, thú vị để nhiều người biết đến bộ môn Miniature. Hơn thế nữa, bên cạnh hướng đi thị trường ngách, mình cũng ấp ủ việc nâng cấp và quảng bá các sản phẩm handmade mini đậm chất Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.