Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa

TPO - Mới đây, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ đang khai quật một ngôi mộ tập thể chứa nhiều xương ngựa và những cỗ xe được cho là thuộc về gia đình hoàng gia của vương quốc ít người biết – Luhun.
Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 1

Ngôi mộ cổ này được phát hiện tại thành phố Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc) và được các nhà khảo cổ khai quật từ năm 2009, nhưng đến nay mới công bố rộng rãi.

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 2

Đây là ngôi mộ cổ lớn nhất trong số 200 cổ mộ ở khu vực Lạc Dương. Ngôi mộ có kích thước khá lớn, với chiều dài 21 feet (khoảng 6m), rộng 17 feet (khoảng 5 m) và sâu 28 feet (khoảng 8 m). Do vậy, các nhà khảo cổ tin rằng đây là nơi an nghỉ của một gia đình quý tộc hoặc gia đình hoàng gia của vương quốc bí ẩn Luhun.

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 3

Vương quốc gọi là Luhun, tồn tại từ năm 638 TCN đến năm 525 TCN. Vương quốc này từng được nhắc đến trong sử sách, tuy nhiên do thời gian tồn tại quá ngắn nên ít ai biết đến sự tồn tại của vương quốc này.

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 4

Bên trong ngôi mộ này chứa rất nhiều quan tài, chuông đồng và những chiếc thau được dùng trong các nghi lễ. 

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 5

Ngoài ra, trong đó còn có hài cốt của 13 con ngựa và 6 cỗ xe. Qua cách bài trí trong mộ, có thể thấy rằng trước khi chôn, xác của những con ngựa này đã được sắp xếp cẩn thận vào một bên và những đồ trang trí được đặt bên trên xác ngựa.

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 6
Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 7

Ngôi mộ đã bị hư hại ít nhiều do ảnh hưởng của mạch nước ngầm của khu vực, đồng thời do các tác động từ bên ngoài của những kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, do các quan tài bên trong mộ được làm bằng đã thạch cao nên vẫn còn khá nguyên vẹn. 

Cổ mộ 2.500 năm hé lộ vương quốc bí ẩn nhất Trung Hoa ảnh 8

Những người Rong, một nhóm dân tộc thiểu số chiếm đã số dân cư của vương quốc Luhun, có truyền thống chôn gia súc trong các ngôi mộ. Trước đó, các nhà khảo cổ học từng khai quật một vài ngôi mộ của người Rong có chất đầy hài cốt gia súc (ngựa, bò, cừu…) ở bên trong.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).