Cơ hội

Cơ hội
TP - Hôm nay, ĐT Việt Nam đá trận lượt về vòng sơ loại World Cup 2014 với chủ nhà Macau, cuộc chạm trán chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều đáng để chờ đợi ở trận đấu này, nhất là cách HLV Goetz sẽ xoay tua đội hình như thế nào để bảo đảm chiến thắng vừa giúp cầu thủ duy trì được ngọn lửa nhiệt tình, đặc biệt là những người chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

> Ông Goetz cần được giảm áp
> Công Vinh ghi ba bàn, Việt Nam tưng bừng thắng Macau

So với những người tiền nhiệm, HLV Goetz đã có may mắn rất lớn khi 4 trận đấu đầu tiên dưới quyền ông, đối thủ của ĐT Việt Nam đều chỉ có trình độ trung bình hoặc yếu, nên ông thầy người Đức thả sức thể hiện những ý tưởng chiến thuật của mình. Tất nhiên, mỗi HLV theo đuổi một trường phái bóng đá khác nhau, và diện mạo ĐT Việt Nam bây giờ rất khác thời HLV Henrique Calisto cầm quân.

Nếu ĐT Việt Nam tạo được ấn tượng tốt đẹp ở vòng loại World Cup 2014, chiến lược gia người Đức sẽ ghi điểm với dư luận. Đúng là với HLV Calisto, bóng đá Việt Nam đã lần đầu tiên được lên đỉnh vào năm 2008, nhưng dưới thời ông thầy người Bồ Đào Nha, thành tích của ĐT Việt Nam ở sân chơi châu lục là khá khiêm tốn, nên tất cả đều đang chờ đợi HLV Goetz sẽ làm được điều gì đó. AFF Cup 2012 vẫn còn rất xa, SEA Games 26 thì phải chờ tới cuối năm, vòng loại Olympic London thì chúng ta không còn cơ hội, vậy chỉ còn lại mỗi vòng loại World Cup 2014 cho HLV Goetz trổ tài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG