Cơ hội nào cho điền kinh Việt Nam?

Cơ hội nào cho điền kinh Việt Nam?
TP - Tại SEA Games 24, điền kinh Việt Nam đã có những sự tiến bộ vượt bậc với việc giành 8 HCV, phá 4 kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, để đến được với Olympic Bắc Kinh vào mùa hè năm nay, điền kinh Việt Nam xem chừng còn khá gian nan.

Trong thời gian gần đây, Trương Thanh Hằng đã có những sự tiến bộ một cách nhanh chóng và tỏ ra không có đối thủ tại đấu trường khu vực. Sau chiếc HCV ở cự ly 800m và HCĐ ở cự ly 1500m tại giải vô địch châu Á tháng 7/2007, Hằng tiếp tục giành 2 HCV ở 2 cự ly trên tại SEA Games 24 với các thành tích lần lượt là 2 phút 02 giây 39 và 4 phút 11 giây 60.

Điều đáng nói là cả 2 thành tích của Hằng đều đã phá khá sâu kỷ lục SEA Games 24 và “tiệm cận” chuẩn B để tham dự Olympic Bắc Kinh 2008. Ở cự ly 800m, Hằng chỉ còn thiếu có 1 giây 92, trong khi ở cự ly 1500m còn thiếu 3 giây 60. Trước mắt Hằng là vòng tuyển chọn châu Á diễn ra vào tháng 4 tới và nếu tiếp tục giữ vững được đà thăng tiến như trong năm 2007, Hằng hoàn toàn có khả năng cải thiện được thành tích của mình để có mặt tại Bắc Kinh mùa hè năm nay.

Tương tự như Trương Thanh Hằng, cơ hội để tham dự Olympic giành cho Vũ Thị Hương là khá lớn. Tại SEA Games 24, Hương đã và bảo vệ thành công tấm HCV ở cự ly 100m nữ (với thành tích 11 giây 47) và giành luôn ngôi vô địch ở cự ly 200m nữ (với thành tích 23 giây 74).

Chỉ cần cải thiện khả năng xuất phát, Hương hoàn toàn có khả năng giành 1 suất chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 bởi chuẩn của nhóm B ở cự ly này chỉ là 11 giây 42.

Khó cho những người còn lại

Bùi Thị Nhung vẫn còn chút ít hy vọng bởi tiêu chuẩn của môn nhảy cao nữ để tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 chỉ là 1m91 trong khi tại SEA Games 24, thành tích giành HCV của Nhung đã là 1m88 và trước đây Nhung thậm chí đã có lần bay qua xà ở mức 1m94. Vấn đề của Nhung là phải vượt qua được trạng thái tâm lý và xác định đúng điểm rơi phong độ, nếu như muốn có mặt tại Bắc Kinh.

Tại SEA Games 24, Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp) đã phá rất sâu kỷ lục của SEA Games đã tồn tại gần 10 năm (của VĐV David Yimsumruay người Thái Lan) với tổng cộng 7457 điểm.

Tuy nhiên, với việc còn cách chuẩn B đến gần 350 điểm (chuẩn là 7800 điểm), cộng thêm việc không có nhiều cơ hội thi đấu tại các giải đấu quốc tế bởi nội dung 10 môn phối hợp ít khi được tổ chức thì cơ hội để tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của Vũ Văn Huyện có lẽ là không nhiều.

Tương tự như Vũ Văn Huyện là trường hợp của Nguyễn Đình Cương. Dù cũng giành được 2 HCV ở cự ly trung bình của nam (1500m và 800m) như Trương Thanh Hằng nhưng cơ hội đến Bắc Kinh của Nguyễn Đình Cương là khá thấp bởi thành tích của anh còn cách khá xa so với chuẩn B.

MỚI - NÓNG