Cơ hội để rèn luyện, cống hiến

Cơ hội để rèn luyện, cống hiến
TP - Thuộc nhóm người trẻ nhất trong số các ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa XI, anh Nguyễn Đắc Vinh, SN 1972, chia sẻ: Tổ chức Đoàn Thanh niên tạo môi trường tốt để tôi có thể rèn luyện, trưởng thành và nhờ đó trúng cử Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng.

 >> Danh sách và tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Cơ hội để rèn luyện, cống hiến ảnh 1

Việc trúng cử tạo cơ hội tốt cho tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến. Ở cương vị mới, tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình lớn hơn. Điều này đòi hỏi tôi tiếp tục phải tìm tòi, nghiên cứu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong từng công việc để đóng góp tốt hơn cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, giúp phong trào tiếp tục đi lên và qua đó khẳng định mình xứng đáng với sự tin tưởng của Đại hội, niềm tin của Đảng.

Nguyễn Thị Thanh (Ủy viên dự khuyết T. Ư Đảng khóa XI, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình - SN 1967):

Không phụ lòng các thế hệ đi trước

Chúng tôi cảm ơn và biết ơn những thế hệ đi trước đã dành cho chúng tôi những điều kiện thuận lợi. Trong thời gian tới tôi tiếp tục trau dồi kiến thức thực tiễn, năng động, sáng tạo hơn trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ hội để rèn luyện, cống hiến ảnh 2

Bên cạnh đó không ngừng học tập, tổng kết thực tiễn để có thể tham gia, đóng góp nhiều hơn cho BCH Trung ương những vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện, hay xây dựng đường hướng phát triển đất nước.

Tôi tự hứa với bản thân và hứa với Đảng là sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng những thế hệ đi trước đã dành cho chúng tôi thật nhiều tình cảm và niềm tin để thế hệ trẻ hôm nay kế tục sự nghiệp cách mạng.

Nguyễn Thị Tuyến (Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Hà Nội - SN 1971):

Tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức

Lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư, tôi nhận thấy mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Ưu tiên hàng đầu của tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thành ủy Hà Nội giao cho trên cương vị Bí thư Huyện ủy một huyện ngoại thành.

Cơ hội để rèn luyện, cống hiến ảnh 3

Trong đó, phải thực hiện tốt những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Tôi cũng sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức về mặt lý luận, cũng như kinh nghiệm thực hiện để tham gia đóng góp cho Trung ương về những định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XI.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.