Cơ hội cho hàng trăm học sinh trở thành 'chiến sĩ nhí'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phối hợp với Tiểu đoàn Huấn luyện Chiến sĩ mới tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân và các đối tác tổ chức Học kỳ trong Quân đội năm 2023 cho học sinh, độ tuổi từ 11 – 17, đang sinh sống ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Học kỳ trong Quân đội 2023 dự kiến diễn ra trong 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 7 ngày:

Đợt 1, diễn ra từ ngày 12/6 – 18/6/2023 (phụ huynh đăng ký cho con trước ngày 10/6).

Đợt 2, diễn ra từ ngày 19/6 – 25/6/2023 (phụ huynh đăng ký cho con trước ngày 15/6).

Đợt 3, diễn ra từ ngày 2/7 – 8/7/2023 (phụ huynh đăng ký cho con trước ngày 30/6).

Mỗi đợt dự kiến có 100 – 150 học sinh, độ tuổi từ 11 – 17, đang sinh sống ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, có sức khỏe tốt để tham gia các hoạt động.

Tham gia Học kỳ trong Quân đội các em được trang bị quần áo, mũ, giày và các dụng cụ học tập thể thao. Trong 7 ngày tham gia Học kỳ trong Quân đội các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tập làm chiến sĩ, giới thiệu 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật trong quân đội; huấn luyện cách thức gấp nội vụ; tham gia hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất; giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại trẻ em; sinh hoạt tiểu đội, tập dân vũ;...

Cơ hội cho hàng trăm học sinh trở thành 'chiến sĩ nhí' ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương giới thiệu về chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2023. Ảnh: Bảo Anh

Ông Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương cho biết, ngoài các nội dung theo khung chương trình chung, điểm mới của Học kỳ trong Quân đội năm nay là tạo cho các em sân chơi trí tuệ bổ ích giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ, tin học cho học sinh thông qua 2 chương trình: Cuộc thi Rung chuông vàng “Vệ binh bầu trời”; giáo dục STEM.

Theo đó, Cuộc thi Rung chuông vàng “Vệ binh bầu trời” nhằm tìm hiểu lịch sử truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, Không quân Việt Nam bằng tiếng Anh. Với nội dung giáo dục STEM, các em sẽ cùng tham gia lắp ghép robot các mô hình như: trực thăng, xe tăng, tên lửa bằng vật liệu tái chế.

Theo ông Hảo, mục tiêu cao cả nhất của Học kỳ trong Quân đội là rèn luyện ý thức, nề nếp, kỷ luật và giáo dục về lịch sử truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó bồi đắp lòng yêu nước cho các em học sinh.

Chương trình chi tiết và mẫu đăng ký trực tuyến trên website: https://thanhthieunientrunguong.vn. Liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thương Uyên, SĐT: 0906211611; email: thuonguyentg@gmail.com.

MỚI - NÓNG