Có hiện tượng bán logo bảo kê xe quá tải

Có hiện tượng bán logo bảo kê xe quá tải
TP - Đây là hiện tượng được phản ánh tại Hội nghị Sơ kết công tác kiểm soát tải trọng xe quý I/2015 do Bộ GTVT và Bộ Công an tổ chức ngày 24/4. 

Ông Thái Văn Chung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM cho hay, tại TPHCM có hiện tượng mua bán logo ký hiệu riêng để đi qua các trạm cân. 

Giá trị logo khoảng 3,5 đến 6 triệu một xe/tháng. Nhân số lượng xe đang được bảo kê thì doanh thu hàng tháng lên tới hàng tỷ đồng. Ông Chung đề nghị Bộ Công an điều tra, khởi tố một số đối tượng.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Thời gian tới sẽ siết chặt hơn nữa việc kiểm soát tải trọng xe, không để còn vùng cấm hay tình trạng bảo kê. Nếu để xảy ra hiện tượng này là trách nhiệm của lực lượng CSGT và TTGT”. 

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo không nên triển khai tuần tra kiểm soát với nhiều ô tô công vụ “rồng rắn, xe quá tải sẽ trốn hết”. 

Ông Vương cũng đề nghị Bộ GTVT sớm lắp đặt cân cố định, sử dụng camera để phạt nguội tại các dự án BOT vào cuối năm 2015.

MỚI - NÓNG