Tiếp vụ lùm xùm ở BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam:

Có hay không chuyện HLV trưởng chê trợ lý?

Có hay không chuyện HLV trưởng chê trợ lý?
TP- Câu chuyện rắc rối xung quanh việc thay đổi nhân sự ở BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa được giải quyết rốt ráo thì lại phát sinh thêm vấn đề mới khiến mọi việc càng thêm phức tạp.
Có hay không chuyện HLV trưởng chê trợ lý? ảnh 1
Nếu HLV trưởng chê bai trợ lý, đội tuyển nữ liệu có tập hợp được sức mạnh để giành HCB SEA Games 24? - Ảnh: Trường Huy

Số là trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày hôm qua (3/1), cả ông Mai Đức Chung, Trưởng bộ môn bóng đá Bộ VH-TT&DL lẫn ông Nguyễn Trọng Giáp, phó phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF, đều nói đại ý rằng HLV trưởng Trần Vân Phát có ý chê hai trợ lý Kim Hồng và Thúy Nga là “nhiệt tình” nhưng “sư phạm còn yếu” và “chưa phải tốt lắm”, nên cần phải thay thế.

Không rõ thực hư của vấn đề này như thế nào nhưng theo Trưởng ban bóng đá nữ VFF, trưởng đoàn bóng đá nữ tham dự SEA Games 24 Cấn Văn Nghĩa, chính HLV trưởng Trần Vân Phát khi trao đổi với ông Nghĩa đã hết lời khen ngợi hai trợ lý Kim Hồng và Thuý Nga là nhiệt tình, trình độ chuyên môn tốt và sẽ còn có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Vậy tại sao sau khi từ SEA Games 24 trở về, HLV Trần Vân Phát lại có đánh giá trái ngược đến như vậy về những trợ lý của mình? Vấn đề đặt ra ở đây là nếu thực sự trình độ của các trợ lý Kim Hồng và Thúy Nga không đạt yêu cầu về chuyên môn thì tại sao HLV Trần Vân Phát không thẳng thắn đề nghị VFF  thay thế ngay từ trước khi SEA Games diễn ra mà phải chờ đến bây giờ?

Hơn thế, thực tế là từ khi HLV trưởng Trần Vân Phát tiếp nhận nhiệm vụ với sự giúp đỡ của các trợ lý người Việt Nam, đội tuyển nữ đã thể hiện một diện mạo khác hẳn và nếu trong nội bộ BHL lại có chuyện HLV trưởng chê bai trình độ của trợ lý như một số quan chức VFF trả lời trên báo chí thì liệu đội tuyển nữ có tập hợp được sức mạnh để lọt vào trận chung kết SEA Games 24 hay không?

Theo nguồn tin riêng của Tiền phong, khi được biết rằng hai trợ lý Kim Hồng và Thúy Nga sẽ thôi không cộng tác với mình tại vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á sắp tới, HLV trưởng Trần Vân Phát đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, và hỏi lại ngay rằng: “Tại sao lại như thế?”.

Rõ ràng, với phản ứng như trên của HLV Trần Vân Phát, có thể thấy rằng ông thầy người Trung Quốc này hoàn toàn bất ngờ với việc thay đổi thành phần nhân sự trong BHL, và càng không có chuyện ông đích thân đề nghị VFF về sự xáo trộn này.

Được biết, những chuyện rắc rối ở đội tuyển nữ hiện đã được biết đến ngoài phạm vi VFF và không loại trừ khả năng trong thời gian tới sẽ có những thay đổi trong bản danh sách này, mặc dầu thời hạn tập trung đội tuyển đã cận kề.

Thông tin ngoài lề cho biết, trong đợt tập trung này, một trụ cột của đội tuyển nữ đã bị gạt tên khỏi danh sách vì lý do chấn thương, dù rằng cô vẫn đang thi đấu tốt và vừa đi tập huấn nước ngoài cùng CLB trở về. Thực chất của sự vắng mặt này được cho là vì cầu thủ nói trên không có quan hệ tốt với một thành viên mới của BHL nên đã bị gạch tên.

Đáng nói hơn nữa, đây là một trong số ít cầu thủ được HLV Trần Vân Phát ưng ý chỉ sau khi xem cô thi đấu một trận ở giải bóng đá nữ quốc tế diễn ra cuối năm vừa qua,và dù vắng mặt tại SEA Games 24 nhưng ở thời điểm này cô hoàn toàn có thể khoác áo đội tuyển.

MỚI - NÓNG