Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Hà Phương (Tiêu Hạ) không chỉ là KOL, mẫu ảnh mà còn được biết đến là một trong những cô giáo trẻ theo đuổi phương pháp dạy học trực tuyến trên nền tảng mạng Internet.

Tiêu Hạ là giáo viên trẻ sinh năm 1995, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. 9X cũng là một cô giáo dạy toán cho học sinh cấp 1, cấp 2. Tuy nhiên, cô gái trẻ này không giảng dạy trên lớp mà lựa chọn giảng dạy qua màn hình điện thoại, máy tính bằng cách làm giáo viên tại những trung tâm giáo dục trực tuyến, tương tác với các em học sinh qua màn hình điện thoại.

Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 1

Cho đến nay, Tiêu Hạ đã gắn bó với nghề giáo được 7 năm, tính từ những năm khi cô còn đi học trên giảng đường. Chia sẻ về lý do lựa chọn dạy theo phương pháp trực tuyến, Tiêu Hạ không ngần ngại chia sẻ rằng: “Trước đây khi còn đang đi học, mình cũng nghĩ đơn giản sau này sẽ tìm một trường để xin việc và giảng dạy trên lớp. Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu và nhận thấy giảng dạy trực tuyến cũng là một phương pháp dạy học đang được xã hội hướng đến nhiều hơn. Đồng thời công việc này cũng không quá mức gò bó về thời gian nên mình lựa chọn theo đuổi. Là cô giáo ở phía sau màn hình, không giảng dạy trực tiếp các em học sinh ngoài đời nhưng mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi bản thân được góp sức nhỏ cho sự phát triển của thế hệ tương lai.”

Tiêu Hạ luôn cố gắng duy trì các lớp dạy online để trao đổi, hướng dẫn học sinh giải các bài toán nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong học tập. Là một người yêu thích trẻ em, kiên nhẫn trong việc dạy trẻ nên Tiêu Hạ chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay muốn từ bỏ công việc này để theo đuổi sở thích làm nghệ thuật.

Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 2
Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 3

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình 7 năm theo đuổi công việc là giáo viên dạy toán, Tiêu Hạ cho rằng bản thân thực sự có quá nhiều kỷ niệm khi may mắn được giảng dạy cho nhiều lứa học trò khác nhau. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với cô chính là giai đoạn là sinh viên thực tập thực tế tại trường học, khi được tiếp xúc với các em học sinh và nhận được sự yêu thích của các em. Cho đến bây giờ, mặc dù đã qua rất nhiều năm và các bạn nhỏ đã lớn hơn, trưởng thành hơn nhưng cô trò vẫn giữ liên lạc để thỉnh thoảng chia sẻ với nhau về những câu chuyện trong cuộc sống.

Tiêu Hạ chia sẻ rằng: “Quan điểm của mình trong việc dạy từ trước tới tận bây giờ vẫn luôn là nghiêm khắc vừa đủ trong học hành, linh hoạt trong cách dạy với từng đối tượng học sinh và cần phải biết cách 'làm bạn' với các em về cả những vấn đề trong cuộc sống. Mình là kiểu người biết lắng nghe và khá tâm lý, nên ngoài giờ học thì thường sẽ dành thời gian tâm sự để các em dám mở lòng, chia sẻ với mình cả những vấn đề khác ngoài học tập. Từ những điều đó thì mình nghĩ là mình sẽ dễ dàng uốn nắn, hỗ trợ các em cả trong học tập và đời sống”.

Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 4
Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 5

Trong tương lai, cô gái trẻ Tiêu Hạ vẫn mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người với những tiết học thú vị, luôn được làm mới để hỗ trợ học sinh. Đồng thời, Tiêu Hạ cũng muốn tập trung vào một số dự án truyền thông cá nhân, đặc biệt là mảng food vì bản thân cô là người đam mê nấu ăn.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn, cô giáo Tiêu Hạ còn làm KOL, người mẫu ảnh cho các nhãn hàng. Tiêu Hạ cho biết, cô vốn là một người có kiểu tính cách hướng ngoại nên cô gái trẻ không muốn bó buộc mình trong khuôn khổ nhà trường mà muốn phát triển nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm kiếm năng lực tiềm ẩn của bản thân. Tuy nhiên, nhiệt huyết làm giáo viên vẫn luôn cháy trong cô vì cô muốn cống hiến và truyền lửa cho học sinh.

Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 6
Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 7
Cô giáo trẻ Tiêu Hạ theo đuổi con đường giảng dạy trực tuyến ảnh 8

Với quan điểm: "Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ mình không dám đánh đổi và hi sinh để theo đuổi thứ mà mình muốn”, hy vọng rằng cô giáo trẻ xinh đẹp Tiêu Hạ sẽ thật thành công hơn nữa trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.