TPO - Sau hai tháng xảy ra vụ việc, cô giáo mầm non tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) quỳ gối xin nhà chức trách đừng đình chỉ cơ sở, UBND huyện này đã tiến hành kỷ luật 5 cán bộ có liên quan.
TPO - Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non quỳ gối xin đừng đóng cửa trường, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.
TP - Ngày 15/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Viết Cường – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Thanh Chương có báo cáo về văn phòng UBND tỉnh trong chiều ngày 15/6.
TPO - UBND tỉnh Nghệ An quyết định đình chỉ Cơ sở nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ huyện Thanh Chương nhưng vẫn gia hạn thời gian tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý.
TPO - Chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, các điều kiện an toàn cháy nổ, vệ sinh thực phẩm cũng chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư vẫn đưa cơ sở vào hoạt động. Trong khi đó, chính quyền cho rằng, đây là một bài học trong thu hút đầu tư.
TP - Nhà đầu tư đã làm đơn kiến nghị xin gia hạn thêm thời gian để hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng không được phúc đáp nên cho rằng chính quyền chưa thật sự hỗ trợ doanh nghiệp.
TPO - Liên quan đến việc hàng loạt cô giáo mầm non quỳ gối xin nhà chức trách không đóng cửa cơ sở mầm non, Chủ đầu tư cơ sở này cho hay " Cá nhân chịu hai áp lực, một từ phía chính quyền, hai là từ phụ huynh. Chủ đầu tư cũng đã xin chính quyền, cũng đã nhắn tin, công văn xin gia hạn... để dạy học".
Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh (Long An) để xảy ra sự việc cô giáo quỳ gối trước phụ huynh bị cách chức và điều chuyển xuống làm giáo viên từ ngày hôm nay (ngày 11/4).
TPO - Cô giáo 'không nói' suốt 3 tháng; Học sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh 'Hận 4 bạn';Cách chức hiệu trưởng có hành vi nhận tiền chạy việc hay phụ huynh buộc cô giáo quỳ gối bị khai trừ Đảng là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã có kết quả xác minh vụ việc "cô giáo quỳ gối" gây chấn động dư luận thời gian qua. Theo đó, sự việc cô giáo quỳ là có thật và phụ huynh Võ Hòa Thuận được xác định là dùng lời nói ép buộc cô B.T.C.N. quỳ xin lỗi.
Trong cuộc họp phụ huynh ngày 17.3 của Trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, Long An) - nơi xảy ra sự việc "cô giáo quỳ gối", bà Nguyễn Thị Bích Tuyền - Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp 4/3 bị yêu cầu phải tự kiểm điểm công khai.
Cô giáo N. đã đi làm lại nhưng vì sức ép dư luận nên cô chuyển về nhà bên chồng ở. Cô mong sự việc qua đi để cuộc sống trở lại bình thường. Ông Võ Hòa Thuận cũng mong mọi việc dừng lại. Ông nói: “Tôi không muốn gì nữa, ảnh hưởng con tôi tội nghiệp lắm!".
"Trong sân trường của cấp học nào, thời nào cũng có ngựa chứng mà ngựa chứng thường là ngựa giỏi. Thiên chức người thầy là ở đó phải biết chấp nhận tất cả để giáo dục để tha thứ, để yêu thương như khẩu hiệu mà trường nào cũng treo nơi trang trọng cô giáo như mẹ hiền".
TPO - Đảng ủy xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) đã quyết định hình thức kỷ luật là khai trừ Đảng với ông Võ Hòa Thuận- người bị cho là đã bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi tại trường tiểu học Bình Chánh vào ngày 28/2.
TPO - Ông Võ Hòa Thuận, phụ huynh được cho là “ép” cô giáo quỳ gối ở Long An không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của Long An, đồng thời tỉnh này cũng không có chức danh "Thư ký Hội Luật gia" như một số báo đài đã đưa tin.
TPO - “Tôi quan tâm đến ánh mắt, suy nghĩ của những đứa trẻ khi chứng kiến hoặc được nghe chuyện cô giáo mình phải quỳ gối trong lớp học hôm ấy. Nó chẳng khác nào cả cô lẫn trò đang phải cùng gánh chịu một hình phạt còn ghê gớm hơn đòn roi, đó là bạo hành về tinh thần, ngược đãi về thể xác”, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ.
TPO - Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, huyện đã thành lập tổ thanh tra và đang khẩn trương tiến hành xác minh sự việc, đặc biệt là phụ huynh Võ Hòa Thuận và ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh.
TPO - Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt của bản thân muốn làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút”, cô B.T.C.N, giáo viên lớp 4/3 Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) viết trong đơn tường trình gửi Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức.
Theo luật sư, việc cô giáo quỳ xuống là biện pháp phòng vệ, để mọi chuyện trôi qua. Việc bắt cô quỳ xuống chỉ là hành động cho bõ tức, không giải quyết được gì.
TPO - Sau vụ việc cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ gối xin lỗi thuộc trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), Sở GD&ĐT Long An cho biết sẽ chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong toàn ngành thời gian tới.