Cô giáo nghi đánh con riêng của chồng nhập viện

TPO - Gia đình cháu Hoàng Đình T. (học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn) vừa tố cáo nạn nhân nhỏ tuổi bị mẹ kế là giáo viên một trường tiểu học bạo hành phải nhập viện điều trị.

Ngày 18/6, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: “Sáng nay công an huyện nhận được thông tin về một vụ bạo hành con riêng của chồng và đã cử cán bộ xuống cơ sở, ghi lời khai của các bên liên quan, nếu cần thiết sẽ cho cháu bé đi giám định nóng”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18/6, Công an xã Thái Sơn (huyện Đô Lương), nhận được tin báo của gia đình cháu Hoàng Đình T. (học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn) về việc, cháu T. bị mẹ kế bạo hành khiến nạn nhân không thể tự đứng lên. Gia đình T. đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Cô giáo nghi đánh con riêng của chồng nhập viện ảnh 1

“Nhận được thông tin từ công an viên cơ sở, công an xã Thái Sơn đã báo lên công an huyện Đô Lương, đồng thời mời các bên liên quan lên làm việc. Hiện, chúng tôi đang điều tra làm rõ”, ông Nguyễn Quang Bằng - Trưởng công an xã Thái Sơn cho biết.

Cô giáo nghi đánh con riêng của chồng nhập viện ảnh 2 Bé T. có nhiều vết bầm tím trên người, nghi do mẹ kế bạo hành.

Được biết, sau khi mẹ mất, T.  sống với bố và mẹ kế ở thôn 1, xã Thái Sơn. Bố của T. là bộ đội, mẹ kế của T. là một giáo viên dạy trường tiểu học tại xã Hiến Sơn.

Về phía Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đô Lương cho biết, cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.