Cô giáo đẩy ngã học sinh gây phẫn nộ

Hình ảnh camera ghi lại cô Amelia Stripling đi sau và dùng đầu gối húc vào lưng học trò 4 tuổi. Ảnh: Walb
Hình ảnh camera ghi lại cô Amelia Stripling đi sau và dùng đầu gối húc vào lưng học trò 4 tuổi. Ảnh: Walb
Nhiều phụ huynh ở Mỹ đã rất bất bình khi chứng kiến hành động nữ giáo viên húc mạnh đầu gối vào lưng học sinh 4 tuổi khiến em ngã xuống đất.

Ngày 26/3, tờ Walb đưa tin một học sinh 4 tuổi đã bị cô giáo Amelia Stripling, ở bang Georgia, Mỹ, húc mạnh đầu gối vào lưng khiến em ngã mạnh xuống đất. Tất cả cảnh tượng đó bị camera của trường ghi lại rất rõ ràng.

Xem lại clip, nhiều người đã phẫn nộ trước hành động của nữ giáo viên. Bà Sarah Patterson, mẹ của học sinh bị xô ngã, nghẹn ngào chia sẻ con trai bà mới tròn 4 tuổi vào ngày 23/3. Bà quyết định thuê luật sư để đòi lại công bằng cho con trai.

Ngay sau khi clip bị phát tán rộng rãi, cô Amelia Stripling lập tức xin nghỉ việc ở ngôi trường đã gắn bó 20 năm này, tuy nhiên vẫn bị cảnh sát mời về thẩm vấn. 

Ban giám hiệu nhà trường cho biết cậu bé chỉ bị thương nhẹ, vụ việc đang được cơ quan phụ trách các dịch vụ gia đình và trẻ em bang Georgia điều tra. Rất có thể nữ giáo viên sẽ bị khép vào tội có hành vi tàn bạo với trẻ em cấp độ 2.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.