Cô giáo 9x trở thành đại biểu Quốc hội: Lợi thế của thanh niên là không quản ngại gian khó

0:00 / 0:00
0:00
Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Hà - vị nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh NVCC.
Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Hà - vị nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh NVCC.
TPO - “Tôi cho rằng lợi thế của thanh niên chính là sức trẻ, sự ham hỏi, tinh thần cống hiến – không quản ngại gian khó. Cá nhân tôi luôn tâm niệm: Thanh niên chúng ta hãy cứ sống và làm việc thật nhiệt huyết không phải để đạt được vị trí này kia, mà để những năm tháng thanh xuân của chúng ta thật có ý nghĩa”, cô giáo 9x Nguyễn Thị Hà tâm sự.

Cô giáo 9x trở thành đại biểu của nhân dân

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ, người thân đều là lao động bình thường tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), như đa phần những người con hiếu học khác, cô gái Nguyễn Thị Hà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với tấm bằng loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh năm 2013.

Sau khi ra trường, cô trúng tuyển vào phòng nhân sự của một công ty nước ngoài tại tỉnh Hải Dương. Khi được công ty gọi lên làm hồ sơ nhận việc, cô Hà lại bất ngờ có quyết định xin rút lại để trở về cống hiến cho ngành giáo dục ngay tại nơi mình sinh ra và lớn lên.

“Như một cái duyên với nghề, khi ấy tôi đã nhận ra tình yêu của mình với sự nghiệp trồng người là lớn hơn cả và đã quyết định mang những kiến thức mình được học để đóng góp cho quê hương”, cô giáo Hà tâm sự.

Cô giáo 9x trở thành đại biểu Quốc hội: Lợi thế của thanh niên là không quản ngại gian khó ảnh 1

Cô giáo Nguyễn Thị Hà trong 1 tiết dạy trên truyền hình do Đài PT-TH Bắc Ninh tổ chức. Ảnh NVCC.

Đã hơn 7 năm đảm nhiệm chức danh giáo viên bộ môn tiếng Anh tại trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), cô giáo Hà đã tham gia nhiều lớp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, đồng thời đóng góp những tiết học trên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Không chỉ nỗ lực trong chuyên môn, cô giáo Hà còn phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho các em học sinh với vai trò là Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua quá trình công tác, rèn luyện, cô giáo Hà đã gặt hái được những “quả ngọt” như danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2020”, bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn cùng năm và nhiều giấy khen khác của Công đoàn ngành giáo dục, UBND huyện Lương Tài…

Qua quá trình tìm hiểu, cô giáo Hà nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của một vị đại biểu Quốc hội – người có thể đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì thế, cô quyết định ứng cử và kết quả trở thành 1 trong 499 đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ vọng gửi gắm thế hệ thanh niên

Cô giáo 9x trở thành đại biểu Quốc hội: Lợi thế của thanh niên là không quản ngại gian khó ảnh 2

Cô giáo Nguyễn Thị Hà bên học trò tại trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh). Ảnh NVCC.

Là một đại biểu nữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà đặc biệt quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới. Cụ thể là chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi hay khuyết tật và phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ người già neo đơn, những người có công với cách mạng cũng là những vấn đề mà cô lưu tâm tới.

Bàn về thế hệ thanh niên hôm nay, vị nữ đại biểu đoàn Bắc Ninh tâm sự mình luôn quan tâm tới việc làm sao phát huy được chất xám của những trí thức trẻ để đóng góp cho đất nước. Trong đó, đáng lưu ý nhất là những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội để hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng. Bên cạnh đó là công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên có nhiều cơ hội việc làm, lập nghiệp trên chính quê hương mình.

“Tôi cho rằng lợi thế của thanh niên chính là sức trẻ, sự ham hỏi, tinh thần cống hiến – không quản ngại gian khó. Cá nhân tôi luôn tâm niệm: Thanh niên chúng ta hãy cứ sống và làm việc thật nhiệt huyết không phải để đạt được ví trí này kia, mà để những năm tháng thanh xuân của chúng ta thật có ý nghĩa”, vị đại biểu 9x tâm sự.

Những năm tháng tham gia công tác Đoàn tại mái trường THPT Lương Tài đã giúp cô giáo Hà đã học hỏi, tiến bộ thêm rất nhiều. Cô cho biết, mình từng có năm tháng phụ trách biên tập báo Ước Xanh của Đoàn trường – tờ báo chia sẻ về phương pháp học tập; nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh. Đồng thời là nơi để tuyên truyền, giáo dục các em về vấn nạn đang rình rập ở lứa tuổi mới lớn.

“Hoạt động này giúp tôi kỹ năng tổng hợp, xử lý thông tin và có cái nhìn toàn diện các vấn đề. Ngoài ra, các chương trình ngoại khóa mà tôi tham gia, phần nào giúp tôi tự tin hơn trước đám đông – chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi trong việc tham gia đóng góp ý kiến trên nghị trường sau này”, cô Hà tâm sự.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.