Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điểm thi chỉ có 41 thí sinh nhưng bố trí lực lượng làm công tác thi lên tới 59 người. Cán bộ coi phòng thi thí sinh F1 sẽ về cách ly tại nhà ngay sau mỗi buổi thi

Đó là điểm thi tại Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Điểm thi này dành cho 41 thí sinh thuộc diện F. Trong đó có 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 38 thí sinh ở khu vực cách ly y tế.

Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 1
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng bố trí tại điểm thi này 59 người là cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên… làm công tác thi, nhiều hơn cả thí sinh. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra điểm thi THPT Võ Chí Công ngày 6/7.
Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 2
Thầy Nguyễn Văn Đông, Trưởng điểm thi cho biết tất cả những người làm công tác thi được trang bị trang phục bảo hộ, tập huấn kĩ các biện pháp phòng, chống dịch.
Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 3

“Đây là điểm thi đặc biệt, yêu cầu mọi người phải mang trang phục bảo hộ. Tuy vất vả và nóng bức nhưng mọi người vẫn sẵn sàng vì so với lực lượng tuyến đầu thì không là gì cả. Riêng với cán bộ coi thi phòng thi thí sinh F1, sau khi thi xong sẽ về nhà và cách ly tại nhà, không được coi thi các buổi khác”, thầy Đông nói.

Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 4
Trong chiều 6/7, các thí sinh đã được đưa tới điểm thi làm thủ tục. Trước khi vào trường, các em được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới.
Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 5
Thí sinh F1và F2 đi một lối, thí sinh khu vực cách ly y tế đi một riêng.
Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 6

Từng nhóm thí sinh được bố trí ngồi theo từng phòng riêng, mỗi phòng không quá 12 em. Thầy Đông cho biết thêm, nếu thí sinh có nhu cầu, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… tại trường trong ngày thi cho các em.

Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 7

Để đảm bảo phòng chống dịch, điểm thi này được bố trí thùng rác và bình khử khuẩn rất nhiều nơi. Vật dụng các em vứt bỏ vào thùng rác sẽ được khử khuẩn ngay lập tức. Bài thi của thí sinh, hồ sơ thi được khử khuẩn trước khi cất giữ và nộp về Hội đồng thi.

Có gì lạ tại điểm thi 'đặc biệt' cán bộ, giáo viên nhiều hơn thí sinh ảnh 8

Năm 2020, trường THPT Võ Chí Công cũng được chọn làm điểm thi dành cho các thí sinh thuộc đối tượng F.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.