Cô gái vốn học chuyên Sinh nhưng lại tốt nghiệp Công nghệ thông tin loại Xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng là học sinh chuyên môn Sinh học của trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương), nhưng vì đam mê nên Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi) đã chuyển hướng theo học ngành Công nghệ thông tin và vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM).

Dù rời cánh cửa đại học với tấm bằng Xuất sắc, nhưng ít ai biết được, trước đây, Hồng Nhung từng là học sinh chuyên môn Sinh học. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi của trường, tỉnh, liên tỉnh và đạt nhiều thành tích ấn tượng, có thể kể đến: Huy chương Đồng HSG sinh học Duyên hải ven Trung Bộ; Huy chương Bạc cuộc thi HSG Sinh học 30/4…

Những tưởng, với thành tích đó, Hồng Nhung sẽ tiếp tục theo học những ngành liên quan đến môn Sinh học. Nhưng trong quá trình tìm kiếm trường đại học phù hợp, cô lại bất ngờ rẽ sang một hướng mới là Công nghệ thông tin. Lý do mà Hồng Nhung đưa ra chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. “Mình cảm thấy công nghệ thông tin là một lĩnh vực thú vị, đầy thử thách. Đó chính là điều thôi thúc mình dấn thân để trải nghiệm, khi học ngành này, mình luôn luôn được đổi mới và phát triển bản thân từng ngày”, Hồng Nhung bày tỏ.

Cô gái vốn học chuyên Sinh nhưng lại tốt nghiệp Công nghệ thông tin loại Xuất sắc ảnh 1

Điểm mấu chốt tạo nên thành công của Nhung đó là dám thử thách bản thân. (Ảnh: NVCC)

Cũng theo chia sẻ của Nhung, trước đó, cô đã bắt đầu tìm tòi học lập trình từ năm lớp 11. Nhưng cột mốc khiến cô mạnh dạn theo đuổi ngành này chính là vì một thần tượng trong phim, cô cảm thấy những người làm trong lĩnh vực này rất giỏi. Từ đó, Hồng Nhung luôn rèn luyện để đạt được hình mẫu như mình kỳ vọng.

Nhờ sự cố gắng từng ngày, Hồng Nhung đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt. Trong chặng đường đại học, đã nhiều lần Hồng Nhung nhận giấy khen của Ban Giám hiệu dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ. Cô cũng nhận giấy khen với thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học, năm 2021.

Cô gái vốn học chuyên Sinh nhưng lại tốt nghiệp Công nghệ thông tin loại Xuất sắc ảnh 2

Hồng Nhung vừa tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc.

Đặc biệt, Hồng Nhung vừa có 2 bài báo khoa học tại hội nghị quốc tế lần thứ 20 Intelligent Software Methodologies, Tools, and Techniques - SOMET 2021 và Hội nghị Quốc tế lần thứ 15 International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management - KSEM 2022. Hồng Nhung cho biết, 2 bài báo mà cô viết có nội dung phát triển những mô hình tự động phát hiện bình luận phàn nàn trên các trang thương mại điện tử và bài báo thứ 2 có nội dung ứng dụng những mô hình trí tuệ nhân tạo vào bài toán hỏi đáp tự động về sức khỏe.

Quá trình nghiên cứu để hoàn thành 2 bài báo đã cho thấy được niềm đam mê của Hồng Nhung với lĩnh vực công nghệ thông tin, cô cho biết: “Giai đoạn đầu, khi mình mới bắt đầu tham gia viết, mình bị ngộp vì trong rất nhiều đề tài và công trình nghiên cứu của người đi trước, không có phương hướng và không tìm ra được đề tài mang tính thực tiễn. Dẫn đến nhiều lần mình muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn là mình đã được thầy khuyên và khuyến khích, mình đã tham gia nhiều buổi chia sẻ về công trình nghiên cứu để tìm ra đề tài. Sau khi tìm ra đề tài muốn theo đuổi nhất, mình bắt đầu lên kế hoạch cụ thể và thực hiện”.

Cô gái vốn học chuyên Sinh nhưng lại tốt nghiệp Công nghệ thông tin loại Xuất sắc ảnh 3

Ngoài việc học, Nhung cũng thường tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

Với kinh nghiệm trên giảng đường của mình, Hồng Nhung cho biết để theo đuổi được lĩnh vực công nghệ thông tin này, người học cần phải cập nhật liên tục và trau dồi kiến thức mới mỗi ngày. Cô cũng bật mí, ngoài việc cần phải học tập nghiêm túc, mấu chốt để chinh phục được công nghệ thông tin là dám vượt qua vùng an toàn để thử sức và đương đầu với những điều mới mẻ, khi đó mới thật sự tiến bộ.

Hiện tại, Hồng Nhung đã tốt nghiệp, cô dự định sắp tới sẽ sang Nhật làm kỹ sư cầu nối. Hồng Nhung cũng bày tỏ hy vọng sau này có thể quay lại trường làm giảng viên, chia sẻ và truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm cho các thế hệ sau.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.