Cô gái Việt nói dối tuổi để bán dâm tại Singapore

Cô gái Việt nói dối tuổi để bán dâm tại Singapore
Một cô gái Việt Nam 16 tuổi tự tăng tuổi mình lên 19 để phục vụ khách mua dâm tại Singapore.

Cô gái Việt nói dối tuổi để bán dâm tại Singapore 

Một cô gái Việt Nam 16 tuổi tự tăng tuổi mình lên 19 để phục vụ khách mua dâm tại Singapore.

Spencer Gwee Hak Theng phải hầu tòa vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Ảnh: ST.TNP
Spencer Gwee Hak Theng phải hầu tòa vì quan hệ với trẻ vị thành niên. Ảnh: ST.TNP.
 

Khách mua dâm là luật sư Spencer Gwee Hak Theng (60 tuổi). Ông này sau đó bị buộc tội mua dâm trẻ vị thành niên.

Tại một tòa án tại Malaysia, cô gái người Việt xác nhận, cô đã khai gian tuổi của minh khi ông Gwee hỏi trước khi hai người quan hệ tình dục với nhau. Theo đó, cô nói năm nay 19 tuổi nhưng thực chất chỉ mới 16 tuổi.

Cựu luật sư 60 tuổi không xem hộ chiếu của cô gái. Ông trả cô 300 USD tiền mua dâm.

Người đàn ông 60 tuổi này là một trong số 11 người bị buộc tội liên quan đến đường dây của một cặp vợ chồng ở Việt Nam. Cặp vợ chồng này chuyên dẫn mối các cô gái bán hoa người Việt.

Luật Singapore quy định bất kỳ người nào quan hệ với trẻ vị thành niên đều phạm pháp và có thể bị phạt tù tới 7 năm hoặc phạt hành chính hoặc cả hai.

Con đường Joo Chiat trong khu Peranakan yên tĩnh của vùng Katong, phía tây Singapore là một trong những khu vực tập trung nhiều gái bán dâm người Việt. Khu phố rất yên ả vào ban ngày nhưng ban đêm lại tràn ngập ảnh đèn và âm thanh của các quán bar, karaoke sôi động.

Theo Đỗ Quyên
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG