Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm'

0:00 / 0:00
0:00
Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm'
SVVN - Sau 15 năm theo đuổi nghệ thuật múa, Nguyễn Huỳnh Như (25 tuổi, sống tại TP. HCM) vẫn yêu bộ môn nghệ thuật này như thuở ban đầu. Không chỉ cháy hết mình với đam mê, Như còn mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu múa để có thể giữ “lửa” cho nghệ thuật múa đương đại.

“Vẽ” nên câu chuyện của mình bằng tình yêu với múa

Sinh ra trong gia đình có tình yêu với nghệ thuật, Huỳnh Như đã nuôi dưỡng niềm đam mê với múa từ khi còn nhỏ. Ba của Như làm việc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, ông luôn tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật, nhất là nhảy múa. Lúc nhỏ, Như thường xin ba đi xem các bạn biểu diễn và trái tim cô đã “thổn thức” với nhảy múa từ đó. Đến nay, Như đã theo nghề được 15 năm và chính thức theo đuổi con đường chuyên nghiệp được 5 năm.

Sân khấu lớn đầu tiên mà Như được tham gia là cuộc thi “Bước nhảy Xì tin 2009”. Cô thổ lộ: “Khi ấy, mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn, mình hoàn toàn không lo lắng và không nghĩ đến việc đoạt giải”. Chính niềm tin và sự đam mê với múa đã tiếp thêm sức mạnh để Như chinh phục giải vô địch cá nhân khu vực miền Tây Nam Bộ.

Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm' ảnh 1
Huỳnh Như xuất sắc đoạt giải Vô địch cá nhân khu vực miền Tây Nam Bộ, cuộc thi "Bước nhảy Xì tin 2009".

Với Như, nghệ thuật múa đương đại là một thể loại phi ngôn ngữ, nó thể hiện nội tâm và ý niệm của mỗi cá nhân. Như chia sẻ: “Mình giao tiếp cùng bạn diễn không chỉ qua âm nhạc và động tác mà còn qua hơi thở để cảm nhận nhau trọn vẹn. Múa đương đại giúp mình giãi bày những cảm xúc rất riêng, nó giống như “người yêu trăm năm” của mình”. Vốn là một cô gái thích sự sáng tạo và tư duy mở, Như xem múa là một thế giới riêng để mình thỏa sức sáng tạo và “vẽ” ra câu chuyện của riêng mình.

Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm' ảnh 2
Môi trường học tập cùng các bạn trẻ tài năng đã thúc đẩy Như không ngừng hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn trong từng điệu múa.

Trong suốt hành trình theo đuổi đam mê múa, Như đã tạo nên dấu ấn cá nhân ở nhiều cuộc thi như: Giải Nhì cuộc thi “Tài năng học sinh, sinh viên các trường Văn hoá - Nghệ thuật toàn quốc 2017”; giải Ba cuộc thi “Tài năng múa chuyên nghiệp toàn quốc 2020”; giải Nhì diễn viên múa trong “Liên hoan Nghệ thuật Múa TP. HCM mở rộng lần VI năm 2020”… Cô bày tỏ: “Mình rất hạnh phúc vì có nhiều cơ hội để thách thức bản thân qua các cuộc thi. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được đứng trên sân khấu và truyền tải được những thông điệp giá trị đến khán giả”. Việc tham gia nhiều cuộc thi giúp Như kết nối được với các nghệ sĩ lớn tài năng trong nghệ thuật múa và với những người có cùng niềm đam mê.

Như cho biết, người đã truyền cảm hứng múa đương đại và tác động sâu sắc tới cô trong những ngày đầu tiếp cận múa là vũ công Võ Hồng Nhung. Cô nhấn mạnh: “Mình bị cuốn hoàn toàn vào thế giới của chị khi chị múa. Mình luôn hy vọng sẽ có cơ duyên được cùng chị tạo nên những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao”.

Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm' ảnh 3
Trong hành trình theo đuổi đam mê múa, Huỳnh Như đoạt nhiều giải thưởng.

Mọi khoảnh khắc đều là trải nghiệm quý giá

Cơ hội du học tại Học viện múa Bắc Kinh đến với Như một cách khá “bất ngờ”. Suốt ba năm học tại Trường Múa TP. HCM, Như đã chăm chỉ học tập với nguyện vọng trở thành một diễn viên múa giỏi. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều cuộc thi để thử thách bản thân và thoả mãn niềm đam mê cống hiến cho nghệ thuật. Sau khi trải qua nhiều bài kiểm tra, Như đã xuất sắc nhận được giấy báo nhập học. Hiện tại, Như đang theo học chuyên ngành Biên đạo múa đương đại tại Học viện Sáng tạo (thuộc Học viện Múa Bắc Kinh).

Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm' ảnh 4
Hiện, Như đã về Việt Nam và vẫn theo học bằng hình thức trực tuyến.

Chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ, Như kể: “Khi nhận bài tập biên đạo tác phẩm cá nhân, mình đã kết hợp giữa thể loại waacking cùng với hơi thở đương đại. Và điều đó đã tạo bất ngờ và thích thú cho thầy, các bạn cùng lớp. Thầy đã dành những lời khen khiến mình “sướng rân”, đến nỗi không ngủ được”.

Đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến các dự định của Như. Cô đã phải biến nhà mình thành studio tập luyện “tại gia”, điều đó hạn chế về cả độ an toàn lẫn không gian tập luyện. Tuy vậy, hằng ngày Như vẫn tập luyện cùng bạn bè của mình qua hình thức trực tuyến. Cô chia sẻ: “Trước đây, mình nghĩ sân khấu và ánh đèn là điều duy nhất làm mình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, mình nhận ra rằng sống khỏe mỗi ngày cũng là điều đáng trân quý vô cùng”.

Cô gái trẻ xem nghệ thuật múa đương đại là 'người tình trăm năm' ảnh 5
Như mong muốn đại dịch sớm qua đi để tất cả anh chị em nghệ sĩ có thể trở lại sân khấu và tiếp tục lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp đến mọi người.

Như luôn ấp ủ cơ hội được hợp tác với các dự án nhằm đưa những nét riêng của con người Việt Nam vào các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Đồng thời, cô dự định dự định sẽ quay trở lại Trường Múa TP. HCM để cống hiến và trở thành một giảng viên của trường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.