Cô gái thuê chung cư cao cấp, bán dâm giá 15 triệu/lượt

TPO - Dù không có nghề nghiệp ổn định, cô gái vẫn đủ tiền ăn tiêu và thuê chung cư cao cấp sinh sống bằng cách đi bán dâm.

Sáng 18/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị L. án 36 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Nội dung vụ án cho thấy, L. là lao động tự do, vốn thuê trọ tại khu đô thị Time City (Hoàng Mai, Hà Nội) và nhiều lần đi bán dâm để kiếm tiền ăn tiêu. Quá trình “hành nghề”, cô gái quen biết với Trần Thị Phương T. (SN 1992, ở Long Biên, Hà Nội) và Lâm Thảo N. (SN 1997, ở TP.HCM) – vốn cũng là gái bán dâm.

Ngày 3/1, L. đi ăn uống với người quen là Nguyễn Việt H. cùng 2 thanh niên khác. Do đã từng “giao dịch” với L. nhiều lần, H. đặt vấn đề muốn mua bán dâm và được ra giá 15 triệu/người/lượt.

H. và 2 thanh niên đi cùng đồng ý, chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản của L. Cô gái này lập tức gọi điện cho T. và N. rủ đi bán dâm nhưng nói trước sẽ “cắt phế” 3 triệu đồng/người tiền môi giới.

Thỏa thuận xong, 3 cặp đôi liền hẹn nhau đến một khách sạn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thuê 3 phòng để “hành động”. Tuy nhiên, khi họ đang thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Ngoài áp dụng biện pháp hình sự với L., công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính 5 người còn lại.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.