'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Phá, trường ĐH Sư phạm TP. HCM, Nguyễn Ngọc Tường Vi đã ghi danh tham dự ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’, với mong muốn trở thành một người có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Đến từ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Ngọc Tường Vi đã xuất sắc ghi tên vào Top 35 vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên không vì vậy mà cô nàng ngủ quên trên chiến thắng. Sau đêm Chung khảo, Tường Vi đã xem lại phần thể hiện của mình trên sân khấu, nhận ra ưu, khuyết điểm cũng như rút được khá nhiều kinh nghiệm trình diễn. Cô sẽ luyện tập nhiều hơn và đặt ra cho mình một vài mục tiêu mới để bản thân có thể tỏa sáng hơn cho những đêm thi quan trọng và đặc biệt là Đêm Chung kết 23/12 sắp tới.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 1

Sinh ra và lớn lên tại thành phố biển, Tường Vi tự hào là một cô gái luôn mang nguồn năng lượng tươi mát, tích cực, yêu đời đến cho mọi người. Và đó cũng là hình ảnh của con người Nha Trang năng động, thân thiện, hiếu khách mà người đẹp muốn mang đến với cuộc thi. Nữ sinh Sư phạm đến Hoa hậu Việt Nam 2022 vì rất ấn tượng với những giá trị và hiệu ứng tích cực mà các Hoa hậu, Á hậu trước đây đã thực hiện được cho xã hội. Cô cũng muốn trở thành một người có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống. Đó sẽ là động lực cho Tường Vi hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với ngôi vị danh giá nhất.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 2

Vương miện Hoa hậu Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn lao của bất cứ cô gái nào may mắn được xướng tên. Điều đó chứng tỏ cô ấy đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng mà còn là cả một trọng trách, sứ mệnh đòi hỏi cô gái đăng quang phải đảm nhiệm thật tốt. Tường Vi bày tỏ: “Trở thành Top 3 Hoa hậu đăng quang, các thí sinh sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Quan trọng là mỗi người sẽ thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình khi may mắn đạt được thành quả tại cuộc thi. Còn nếu chưa may mắn thì Tường Vi tin rằng, mỗi người sẽ có thêm những trải nghiệm quý báu trong hành trình trưởng thành của mình".

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 3

Tường Vi cũng chia sẻ về hình mẫu trong các cuộc thi Hoa hậu: “Hình mẫu Hoa hậu ngày nay đã và đang dần thay đổi. Không nhất định phải là một cô gái có khuôn mặt khả ái, hình thể đẹp mà rộng hơn là một cô gái hội tụ các yếu tố về nội lực, ứng xử, ngoại ngữ, lòng trắc ẩn… Bằng chứng cũng đã có một số Hoa hậu, Á hậu tuy không nổi trội về mặt ngoại hình nhưng đã đăng quang đầy thuyết phục ở sân khấu trong lẫn ngoài nước nhờ thể hiện được màu sắc riêng của mình. Đó cũng là điều giúp họ không lẫn với những người đẹp khác trong showbiz. Mình rất ủng hộ với hình mẫu mới này và mong là các cuộc thi nhan sắc có thể tìm ra những đại diện đa sắc màu hơn để làm nên nhiều kỳ tích hơn ở đấu trường nhan sắc quốc tế”.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 4

Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi luôn muốn gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Ngoài các yếu tố khác như ngoại ngữ, còn đòi hỏi thí sinh phải truyền đạt thật tốt những thông điệp, hình ảnh của cuộc thi đến với khán giả. Vậy nên, bản thân cô nàng, dù là một sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, rất thích giao tiếp và nói chuyện bằng ngoại ngữ, nhưng vẫn ưu tiên trau dồi vốn từ tiếng Việt mỗi ngày để có thể tự tin ứng xử.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 5

Với những nỗ lực đang có, Tường Vi cho thấy sự quyết tâm tại cuộc thi năm nay. Nhưng có một điều là cô nàng đi thi mà chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Với kết quả vào Top 35, Tường Vi lấy đó làm động lực cố gắng, để có thể đi sâu hơn nữa vào vòng trong. Cô nàng là một người thích dấn thân, khám phá bản thân nên sẽ không ngần ngại thử thách và thuyết phục gia đình bằng thực lực bản thân.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 6

Có hai nhân vật đã ảnh hưởng đến quyết định ghi danh tham dự cuộc thi của Tường Vi đó là Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Năm 2012, khi nhìn thấy Đặng Thu Thảo ứng xử và đăng quang đầy thuyết phục, Tường Vi đã tự nhủ bản thân sau này sẽ phấn đấu để được đứng trên sân khấu trả lời như chị ấy. Còn với Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thì cô nàng đã có cơ hội gặp chị từ khi chưa đăng quang và rất thích cách 'nàng Hậu' này đối xử chan hòa với mọi người. Đến bây giờ, Phương Anh vẫn giữ được tính cách đó và là một phẩm chất đáng quý mà Tường Vi đã học hỏi.

'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng' ảnh 7

Quãng thời gian đồng hành với lịch trình của Hoa hậu Việt Nam đã giúp 'mỹ nhân xứ biển' học được cách bỏ qua cảm xúc riêng để lấy lại tinh thần thật nhanh chóng. Đôi khi trên đường đời sẽ bất ngờ xảy đến những việc không như ý muốn, lúc đó thay vì phản ứng theo bản năng, phải học cách sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất, không thể để cảm xúc riêng lấn át làm hỏng đại cuộc. Đó là bài học sâu sắc mà cuộc thi năm nay đã rèn giũa Tường Vi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.