Cô gái ở Quảng Trị vào Huế khám bệnh, bất ngờ nhảy sông mất tích

Lực lương chức năng tỉnh TT-Huế nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích
Lực lương chức năng tỉnh TT-Huế nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích
TPO - Được bố đưa từ Khe Sanh (Quảng Trị) vào Huế để khám bệnh, Phan Thị L. bất ngờ trốn viện rồi nhảy xuống sông Hương mất tích.  

Cho đến trưa 1/8, lực lượng cứu hộ tỉnh TT-Huế nỗ lực huy động phương tiện, nhân lực để tìm kiếm một cô gái mất tích trên sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế do nhảy từ cầu Dã Viên xuống vùng nước sâu.

Cô gái ở Quảng Trị vào Huế khám bệnh, bất ngờ nhảy sông mất tích ảnh 1

Cầu Dã Viên (Huế) được mệnh danh là cầu "giã biệt" do có nhiều vụ nhảy sông tự tử xảy ra tại đây

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 9h30 sáng 1/8, khi lưu thông qua cầu Dã Viên, nhiều người bất ngờ phát hiện một cô gái đi bộ, cởi bỏ áo khoác, để lại ba lô trên cầu rồi lao xuống dòng sông Hương.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh TT-Huế điều nhân lực, ca nô tiến hành phối hợp cùng các thợ lặn và lực lượng chức năng thành phố Huế tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến trưa 1/8, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục nhưng chưa có kết quả.

Qua xác minh bước đầu, nạn nhân là Phan Thị L. (25 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Vào sáng 1/8, ông Phan Duy V. (bố của nạn nhân) cùng L. bắt xe từ Quảng Trị vào Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để khám bệnh cho L. Tuy nhiên, sau đó, cô gái này đã tìm cách trốn ra khỏi bệnh viện và tìm đến cầu Dã Viên rồi nhảy xuống sông mất tích.

MỚI - NÓNG