Cô gái Hà Nội vào Đảng năm 18 tuổi, nhận vô số bằng khen

0:00 / 0:00
0:00
Cô gái Hà Nội vào Đảng năm 18 tuổi, nhận vô số bằng khen
SVVN - Hương Giang được kết nạp vào Đảng khi đang là học sinh THPT. Cô gái Hà Nội năng nổ hoạt động Đoàn, Hội nhưng thành tích học tập vẫn không hề thua kém ai, xứng danh "con nhà người ta".

Nguyễn Thị Hương Giang là đảng viên 18 tuổi duy nhất của TP. Hà Nội và là một trong 14 đảng viên trẻ tuổi nhất của cả nước được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn tại Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021.

Nguyễn Thị Hương Giang kể: “Đầu năm lớp 10, Đoàn trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm mở cuộc họp triệu tập Bí thư Chi đoàn để bầu Ban Chấp hành mới. Mình tự thấy bản thân là người có tính kỉ luật nên đã ứng cử để thử sức với môi trường chuyên nghiệp này”.

Vừa đảm nhận vai trò Bí thư lớp, vừa là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, đôi khi Giang cảm thấy áp lực với khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại coi đây là cơ hội rèn luyện, thử sức ở nhiều hoạt động khác nhau. Để tạo nên tập thể gắn kết, tăng khả năng làm việc nhóm, Giang tổ chức các hoạt động: Tổ chức sinh nhật cho các bạn, thiết kế bích báo…

Cô gái Hà Nội vào Đảng năm 18 tuổi, nhận vô số bằng khen ảnh 1

Đặc biệt, Hương Giang có 3 năm liền tham gia các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, do Đoàn trường tổ chức và trực tiếp giữ cương vị đội trưởng vào năm 2020. Trong đó, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ cho sự kiện tuyển sinh của nhà trường diễn ra thuận lợi, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10. Bên cạnh đó, đội thanh niên tình nguyện còn đảm nhiệm các phần việc chuẩn bị cho lễ khai giảng và bế giảng...

“Các phần việc như sắp xếp bàn ghế, quản lý học sinh… nghe có vẻ rất nhàm chán nhưng lại giúp chúng mình rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, làm sao thực hiện công việc cho khoa học, hiệu quả. Đây cũng là khoảng thời gian giúp chúng mình cởi mở, gần gũi với nhau hơn trong mối quan hệ với thầy cô, bạn bè”, Nguyễn Thị Hương Giang chia sẻ.

Vì thế, qua mỗi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Hương Giang lại thấy mình trưởng thành, tự tin hơn. Cô cũng có thêm những người bạn để cùng hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống.

Bận rộn với các hoạt động Đoàn, Hội nhưng Giang chưa bao giờ xao nhãng việc học tập. Ba năm liền cô gái trẻ là học sinh giỏi của trường, vinh dự nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Thành phố Hà Nội.

Vừa năng nổ trong các hoạt động tập thể vừa có thành tích học tập xuất sắc nên Giang vinh dự trở thành một trong hai đoàn viên ưu tú của trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm được kết nạp Đảng khi mới 18 tuổi.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Hương Giang vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Hương Giang "bật mí", một trong những nguồn cảm hứng để cô rèn luyện, phấn đấu là từ ông ngoại. Ông cũng được kết nạp Đảng vào năm 18 tuổi và đã vinh dự nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Chính vì thế, Giang luôn ao ước được tiếp tục phát huy truyền thống quý báu ấy của gia đình và đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương, đất nước.

“Mình vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi được xướng tên. Đó cũng là động lực để mình cố gắng hơn trong ngôi trường mới - trường ĐH Dược Hà Nội”, Hương Giang tâm sự.

Cô gái Hà Nội vào Đảng năm 18 tuổi, nhận vô số bằng khen ảnh 3

Là cựu học sinh chuyên Hóa nên Hương Giang tin, trường ĐH Dược Hà Nội là môi trường tốt để cô phát triển bản thân, mở rộng thêm kiến thức về môn học yêu thích. Vì thế, việc đầu tiên cô sinh viên năm thứ nhất làm sẽ là thích nghi với môi trường mới, làm quen thêm nhiều thầy cô, bạn bè.

“Mình cũng đặt ra cho bản thân những mục tiêu phải đạt được về cả học tập và các hoạt động Đoàn, Hội. Đặc biệt, mình sẽ nỗ lực hoành thành thật tốt nhiệm vụ được Chi bộ Đảng phân công, góp phần cống hiến cho cộng đồng”, Hương Giang tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).