Cô gái đang ngủ bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà dí dao, cướp tài sản

TPO - Bị thua khi đánh bài ăn tiền tại đảm cưới, đối tượng đột nhập vào nhà dân, dùng dao doạ giết để cướp tiền rồi quay lại đám cưới tiếp tục chơi bài.

Ngày 22/1, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lãm (SN 1982), trú tại phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa về tội “Cướp tài sản”.

Cô gái đang ngủ bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà dí dao, cướp tài sản ảnh 1 Nguyễn Văn Lãm bị bắt giữ

Trước đó, ngày 6/1, Công an TP Thanh Hóa nhận được trình báo của chị N.T.H.Y ở phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa với nội dung: Vào khoảng 1h30 phút ngày 6/1, khi chị đang ngủ trong phòng thì có một người đàn ông mặc áo trùm đầu, cầm dao đột nhập vào nhà dọa giết nhằm cướp tài sản. Quá hoảng sợ, chị Y đã phải đưa hết số tiền mình có (khoảng 1,2 triệu đồng) cho đối tượng này.

Đến ngày 15/1, Công an TP Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Văn Lãm chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp trên và đã vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Lãm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do Lãm tham gia đánh bài ăn tiền tại đám cưới của nhà một người dân trên địa bàn nhưng không có tiền nên đã tìm cách đột nhập vào nhà chị Y để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, Lãm đã khống chế và đe dọa, buộc chị Y phải đưa tiền cho mình. Sau khi cướp được số tiền trên, Nguyễn Văn Lãm quay lại đám cưới để đánh bài tới sáng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.