Cô gái đam mê sửa máy bay tốt nghiệp kỹ sư loại Xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nữ kỹ sư trẻ Nguyễn Thị Hường (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc, với số điểm 3.61/4 ngành Kỹ thuật Hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam. Hường cũng là cô gái có quyết tâm thay đổi định kiến “chỉ có nam mới học ngành Kỹ thuật”.

Nói về cơ duyên đến với ngành kỹ thuật, Hường tâm sự: “Thật tình mà nói, ngành Kỹ thuật ban đầu không phải lựa chọn của mình, vì trong thời điểm đó mình rất thích ngành Cảnh sát. Khi biết không đủ điểm, mình đã rất phân vân khi chọn học một ngành khác. Trong khoảng thời gian suy nghĩ nên học gì, làm gì, mình đã may mắn được biết đến Học viện Hàng không Việt Nam và đăng ký ngành Kỹ thuật Hàng không. Có thể nói, mình không chọn ngành mà ngành đã chọn mình".

Hường cho biết, sinh viên nữ học tập tại khối ngành Kỹ thuật (một ngành được xem là thuộc về nam giới) thì phải cố gắng gấp 2, 3 lần. Vì ngành Kỹ thuật khá vất vả, một số công việc cần khuân vác nặng, leo trèo để sửa chữa, lắp đặt thiết bị… đôi khi cũng khiến các bạn nữ nản lòng. Nhưng với Hường, những giờ học thực hành đã khiến “tình yêu” của cô bắt đầu dành cho ngành Kỹ thuật, Hường có được sự hứng thú của bản thân khi bước vào các giờ học thực hành.

Cô gái đam mê sửa máy bay tốt nghiệp kỹ sư loại Xuất sắc ảnh 1

Hường luôn cần mẫn để nâng cao nghiệp vụ cho mình.

Mặc dù là nữ, nhưng Hường lại rất thích việc được cầm công cụ thực hành trên các động cơ hơn là nghiên cứu sách vở. Hường cũng không ngại khi phải làm việc ở ngoài nắng, tháo lắp động cơ, sửa chữa máy móc hoặc kể cả khi mang vác các vật nặng, vì Hường đã trang bị cho mình sức khỏe có thể đảm trách mọi việc như các bạn nam. Bên cạnh đó, Hường lại có sự khéo léo, tỉ mỉ trong công việc nên các việc Hường làm trở nên chỉn chu hơn rất nhiều. "Khi được tham gia lớp thực hành là lúc mình được là mình, được thoải mái học tập nhất", Hường nói.

Cô gái đam mê sửa máy bay tốt nghiệp kỹ sư loại Xuất sắc ảnh 2

Tiếp xúc với nghề sửa chữa máy bay, Hường cảm thấy thích thú và dần đam mê với nó.

Bên cạnh đó, với “lợi thế” là sinh viên nữ, Hường được các thầy cô và bạn nam trong lớp giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi không theo kịp kiến thức, Hường rất hay nhờ các bạn nam hướng dẫn thêm. Hường cho biết: “Với cái tính không ngại hỏi, mình đã học thêm rất nhiều kiến thức từ thầy cô và bạn bè”.

Trong quá trình học tập tại Học viện, Hường cho hay bản thân đã rất may mắn khi có cơ hội được cùng làm việc với các thầy cô trong nhiều dự án. Trong đó có đề tài “Ứng dụng thực tế ảo trong bảo dưỡng”. Với nghiên cứu này, người dùng có thể sử dụng các kính thực tế ảo đã được cài đặt sẵn các chương trình bảo dưỡng để thực hành hóa các quy trình bảo dưỡng của một hãng hàng không. Ngoài ra, Hường cũng tham gia nhóm nghiên cứu về quá trình đánh giá an toàn và chất lượng trong bảo dưỡng của hãng hàng không tại Học viện.

Cô gái đam mê sửa máy bay tốt nghiệp kỹ sư loại Xuất sắc ảnh 3

Hường với bộ trang phục ngành đầy cá tính.

Với mong muốn cải thiện bản thân và tìm hiểu, học hỏi thêm về kiến thức trong ngành, sắp tới Hường cùng với một số thầy, cô phát triển thêm một dự án về kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên ngành Kỹ thuật Hàng không. Định hướng của cô gái trẻ là sẽ tiếp tục học và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

Cô gái đam mê sửa máy bay tốt nghiệp kỹ sư loại Xuất sắc ảnh 4

Hường ngoài đời, với sự giản dị, dễ gần.

Chia sẻ với các bạn nữ yêu thích các khối ngành Kỹ thuật, Hường nói giới tính không phải là vấn đề, chỉ cần đam mê, yêu thích và có mục đích thì các bạn sẽ đạt được điều mình muốn. “Trước tiên, các bạn phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững chắc cũng như sức khỏe tốt để có thể theo xuyên suốt quá trình học tập, nghiên cứu và phải nỗ lực hơn các bạn nam cùng lớp. Hãy luôn động viên bản thân mình cũng như phải vượt qua định kiến rằng chỉ có nam giới mới nên học ngành Kỹ thuật”, Hường chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.