Cô gái chạy trốn cùng nghi phạm thảm án Yên Bái là ai?

Cô gái chạy trốn cùng nghi phạm thảm án Yên Bái là ai?
TPO - Người phụ nữ chạy trốn cùng Đặng Văn Hùng-nghi phạm vụ thảm sát khiến 4 người trong một nhà ở Yên Bái thiệt mạng, vốn là con nuôi của mẹ nạn nhân và cũng từng làm thuê cho gia đình nạn nhân.

Ngày 14/8, liên quan tới vụ thảm án giết hại 4 người trong gia đình ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái), Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con trai Phàn Văn Tuyền (SN 2013), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái chị Hoa).

Nghi phạm gây án được xác định là Đặng Văn Hùng (27 tuổi, ở thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên) hiện vẫn đang bỏ trốn.

Cũng vào chiều ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái phát thông báo truy tìm Đặng Văn Hùng. Theo công an, Hùng đi cùng cô gái tên Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) trú tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái.

>>TRỰC TIẾP: Bắt giữ nghi phạm vụ thảm sát kinh hoàng ở Yên Bái<<

Nguyễn Thị Hán được cho là bạn gái của Hùng và hơn đối tượng này 10 tuổi. Theo tìm hiểu Hàn vốn là con nuôi của bà Hoàng Thị Say-mẹ nạn nhân Trần Văn Long. Hán cũng từng có thời gian làm thuê cho vợ chồng nạn nhân. Sau đó, cô ta bỏ sang làm thuê cho đối tượng Hùng rồi nẩy sinh tình cảm với đối tượng này
dù chênh nhau cả chục tuổi.

Tuy nhiên, mối tình "chị-em" này bị bố mẹ Hùng ngăn cản. Cũng vì thế mà đối tượng Hùng đã từng cầm dao dọa giết mẹ và cầm súng dọa bắn cha.

Ông Phạm Văn Thức, Trưởng Công an xã Tân Hợp cho biết, Hán có một người bạn thân tên là Nguyễn Thị Hoa, ở khôn Khe Ca, xã Tân Hợp. Theo chị Hoa, trước thời điểm vụ án xảy ra, ngày nào Hán cũng gọi điện thoại rủ chị đi làm thuê cho Hùng với mức tiền công là 150 nghìn đồng/ ngày. Khi chị Hoa chê mức lương ít, Hàn lại rủ chị lên Lào Cai tìm việc làm. Sáng 12/8, trước thời điểm xảy ra vụ thảm sát tại gia đình anh Long, Hán vẫn gọi điện thoại cho chị Hoa rủ đi làm.

Ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái phát thông báo truy tìm Đặng Văn Hùng (26 tuổi) - nghi can vụ án giết người xảy ra 2 ngày trước tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Cùng với hình ảnh nhận diện, cảnh sát cho hay Hùng cao khoảng 1,7 m; dáng gầy. Nghi can bị xây xát chân tay trong quá trình sát hại 4 người..

Theo công an, Hùng đi cùng cô gái tên Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi) trú tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái. Hán cao 1,58 m, dáng hơi đậm, có sẹo cách 4 cm dưới đuôi mắt phải.

Thông báo về hai người này được gửi đến công an các tỉnh và cơ quan bắt tội phạm truy nã của Bộ Công an để phối hợp truy tìm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.