Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật
SVVN - Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, năng động và hoạt ngôn, Kim Lệ - nữ sinh dân tộc Chăm (sinh năm 2000, Bình Thuận), bằng tình yêu và niềm khao khát cháy bỏng với nghệ thuật, đang từng bước khẳng định mình trong nghề người mẫu và diễn xuất.

Xuất phát điểm trong một gia đình không theo truyền thống nghệ thuật, tuy nhiên, nền văn hóa và những điệu múa của dân tộc đã là nguồn cảm hứng mạnh mẽ tạo động lực cho Kim Lệ.

Diễn xuất là ước mơ từ bé của cô nàng. Kim Lệ tâm sự: "Giai đoạn quan trọng nhất chính là thời khắc quyết định ngành nghề cho tương lai, lúc đó, lũ bạn đứa nào cũng sốt sắng và lo lắng, nhưng mình thì không. Bởi ngay từ đầu, mình đã quyết định theo đuổi nghiệp diễn xuất và đã nộp đơn thi tuyển vào ngành Diễn viên. Mặc dù biết rằng trước mắt sẽ gặp nhiều khó khăn và ở đâu đó có nhiều cám dỗ trên con đường nghề nhưng bằng quyết tâm và may mắn, mình đã thi đỗ vào ngành Diễn viên của trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn”.

Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật ảnh 1

Kim Lệ đang thử thách mình trên con đường người mẫu.

Với Kim Lệ, thất bại không đáng sợ mà điều đáng sợ nhất chính là việc bản thân cứ luôn nhìn vào những nhược điểm của mình, rồi tự cho nó là khuyết điểm. “Để đạt được thành công, có lẽ sẽ phải trải qua nhiều gian khổ và khó khăn, chẳng có con đường nào đến với thành công mà phủ đầy hoa hồng, chúng phải được đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi mà còn chính những giọt nước mắt”, Lệ trải lòng.

Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật ảnh 2

Kim Lệ giành vị trí Á Khôi 1 trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Những ngày chập chững mới vào Sài Gòn, Kim Lệ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, từ việc đi lại, ở trọ, lo chi phí ăn học… Ở xa trường, hằng ngày, phải dậy rất sớm, đợi xe buýt để đến trường nhưng với Lệ, đó là động lực để cô càng quyết dấn thân cho đam mê.

“Nhớ những lần duyệt bài thi cứ bị thầy la cái vụ quên thoại, sợ lắm, trong đầu luôn xuất hiện suy nghĩ, nếu cứ vậy, một ngày nào đó, mình sẽ bị bỏ lại phía sau và không theo kịp bạn học cùng lớp. Thế là mình lại cố gắng, trước các buổi thi, mình đều tập luyện tập thật kỹ, có nhiều lúc hăng say đến quên mọi thứ xung quanh. Bây giờ nhìn lại, tự thấy mình đã làm hết sức, đã cố gắng vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân”, Kim Lệ bộc bạch.

Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật ảnh 3

Kim Lệ vẫn đang nỗ lực từng ngày trên con đường nghệ thuật.

Trong học tập, Kim Lệ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để ngày càng hoàn thiện hơn. Chính vì thế, cô luôn duy trì được thành tích tốt trong quá trình học tập. Lệ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện do trường, lớp tổ chức. Gần đây nhất, Kim Lệ đã giành vị trí Á khôi 1 trong cuộc thi Sinh viên thanh lịch do trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức.

Cô gái Chăm chinh phục ước mơ nghệ thuật ảnh 4

Kim Lệ sở hữu nét đẹp của người con gái dân tộc Chăm.

Hiện tại, Kim Lệ đang thử sức thêm với lĩnh vực người mẫu và các chương trình về đấu trường sắc đẹp tại Việt Nam, điển hình như cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021”. Dù là gương mặt mới nhưng Kim Lệ tự tin rằng mình sẽ thể hiện tốt nhất khả năng và đặt mục tiêu tham gia để học hỏi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.