Cô gái bị người yêu giết vì báo tin... có thai

Hà Quốc Tài tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Hà Quốc Tài tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Đi khám về, cô gái báo tin cho Tài đã có thai rồi trách móc người tình không chăm sóc mình cũng như thai nhi. Trong cơn tức giận, Tài cầm cây gỗ đánh người yêu gục xuống đất và tử vong sau đó.

Ngày 25/3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử tuyên án tử hình với bị cáo Hà Quốc Tài, sinh năm 1988 tại Hậu Giang, về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2013, Hà Quốc Tài và chị C có quan hệ tình cảm. Khoảng 17 giờ ngày 6/1/2014, chị C đi bệnh viện và phát hiện đang mang thai 4 tuần tuổi, liền báo cho Tài biết.

Khi đến phòng trọ của mẹ ruột Tài thuê, ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thấy Tài uống rượu với nhóm bạn, chị C báo tin mình có thai và trách móc Tài không có trách nhiệm với C và cái thai trong bụng.

Tức giận, Tài vào trong lấy 1 cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu chị C, khiến nạn nhân gục ngã xuống đất và sau đó tử vong.

Gây án xong, Tài ném bỏ cây gỗ lại hiện trường rồi đi trốn.

Qua truy xét, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, công an huyện Bình Chánh bắt giữ được Tài khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen của Đáp  ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

MỚI - NÓNG