Cô gái bị đánh dã man khi chụp xe khách lạng lách: Tài xế liên tục vi phạm

Tài xế Lĩnh và phụ xe Hiền tại cơ quan công an
Tài xế Lĩnh và phụ xe Hiền tại cơ quan công an
TPO -  Trong thời gian hơn một năm, Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh tiến hành xử phạt chiếc xe “dù” giả xe buýt 8 lần, lần nặng nhất là 2,5 triệu đồng.

Trung bình 2 tháng vi phạm 1 lần

Chiều ngày 13/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Phạm Duy Thành, Đội trưởng đội CSGT - Trật tự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến chiếc ô tô BKS 38B - 011.16  trong vụ nữ hành khách tố bị lái và phụ xe đánh, trong hơn 1 năm đơn vị xử phạt đến 8 lần.

Theo đại úy Thành, từ năm 2018 đến nay, chiếc xe này bị xử phạt 8 lần, trong đó 3 lần bị giữ phương tiện với các lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, không chạy đúng tuyến lộ trình, đi vào đường cấm… Trong những lần vi phạm, chủ yếu tài xế Phan Văn Lĩnh (SN 1974, trú tại TP Hà Tĩnh) điều khiển.

Cô gái bị đánh dã man khi chụp xe khách lạng lách: Tài xế liên tục vi phạm ảnh 1 Chiếc xe "dù" giả xe buýt hiện đang bị tạm giữ

“Về mức xử phạt đối với chiếc xe này từ 800 nghìn đồng đến 2 triệu năm trăm nghìn đồng. Cứ khoảng trung bình hai tháng chiếc xe này bị xử phạt 1 lần. Mỗi khi thấy hiệu lệnh hoặc CSGT lái xe tránh vào ngõ hẹp rồi bỏ chạy”, đại úy Thành thông tin.

Cũng theo đại úy Thành, những lần vi phạm trên đều xử phạt rồi thả ra do từng mức độ và quy định của pháp luật.

Từng đánh tài xế xe khác?

Liên quan đến sự việc này, đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai từ các đối tượng để làm rõ sự việc.

Qua lời khai ban đầu tại cơ quan công an, bà Phạm Thị Thu Hiền khai, khi thấy nữ khách xuống xe dùng máy điện thoại chụp ảnh xe nên bực tức. Lúc này bà Hiền nhảy xuống xe yêu cầu nữ hành khách xóa hết ảnh. Tuy nhiên bị người này từ chối nên nhảy vào cướp điện thoại rồi dùng tay tát người này 3 cái vào mặt.

Còn ông Phan Văn Lĩnh (tài xế) thừa nhận có mặt trong clip trên nhưng chỉ tham gia can ngăn vợ chứ không đánh.

Cũng theo tìm hiểu của PV, trước đó, tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, tài xế lái chiếc xe BKS 38B - 011.16 từng hành hung một nhân viên của một Cty vận tải phải nhập viện cấp cứu.

 Về sự việc này, một lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh xác nhận, vào ngày 9/2, tài xế Lĩnh dùng típ sắt đánh vào người tài xế tên Hải khiến người này bị thương. Đến ngày 12/2, công an đã mời cả hai người này lên làm việc và ra quyết định phạt hành chính tài xế Lĩnh 2,5 triệu đồng.

Trước đó, như Tiền phong phản ánh, khoảng 15h, ngày 11/3, chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đứng bắt xe buýt từ TP Hà Tĩnh về Cẩm Xuyên. Khi thấy chiếc xe ô tô BKS 38B - 011.16 đi tới, nghĩ đây là xe buýt nên chị lên xe.

Tuy nhiên trên đường đi chiếc xe này liên tục lạng lách đánh võng, phóng nhanh khiến nhiều hành khách hoảng sợ. Khi đến tại thị trấn Cẩm Xuyên chị Hoài xuống xe và dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe này để phản ánh lên cơ quan chức năng thì bị lái và phụ xe lao xuống đánh tới tấp vào vùng mặt gây chấn thương.

Sau một ngày xảy ra sự việc, đến chiều ngày 12/3, chiếc xe này bị Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ do vi phạm hành vi chạy vào đường cấm và không mang theo giấy phép lái xe.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG