Cô gái bị bạn trai dùng búa sát hại trước ngày 8/3

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
TPO - Vũ và chị D. có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Vũ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị D. khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an TP Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Triệu Thế Vũ (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội “Giết người”.

Đối tượng Triệu Thế Vũ là nghi phạm dùng búa sát hại chị chị T.N.D (SN 1997, ở Bắc Ninh) tại địa bàn tổ 10, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên ngày 6/3 vừa qua.

Trước đó, ngày 6/3, tại phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, chị D. được phát hiện chấn thương nặng vùng đầu tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Vũ và chị D. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, khoảng 13h chiều cùng ngày, Vũ và chị D. xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc nóng giận, Vũ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị D. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Vũ viết thư tuyệt mệnh để lại sau đó tự tử nhưng bất thành. Tiếp đó, Vũ nhắn tin cho bạn của chị D. đưa chị D. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Khi bị bắt giữ, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tụ được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.