Cổ động viên làm loạn, Croatia bị phạt thủng túi

LĐBĐ Croatia (NHS) bị phạt 100.000 euro vì để CĐV nước mình gây rối tại EURO 2016.
LĐBĐ Croatia (NHS) bị phạt 100.000 euro vì để CĐV nước mình gây rối tại EURO 2016.
TPO - Tối qua, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã có phán quyết đối với LĐBĐ Croatia (NHS) sau vụ CĐV nước này làm loạn, tấn công CĐV đối phương và ném pháo sáng xuống sân trong trận Croatia - CH Czech. Theo đó, NHS đã bị phạt 100.000 euro.

Trong những phút cuối của trận đấu giữa Croatia và CH Czech hôm 17/6 vừa qua, một nhóm CĐV của Croatia đã gây rối trên khán đài. Họ đốt pháo sáng và ném xuống sân, đồng thời có những hành vi phân biệt chủng tộc và sau đó tấn công CĐV CH Czech. Hơn 10 quả pháo sáng đã được ném xuống sân.

Trọng tài chính của trận đấu đó, ông Mark Clattenburg đã phải cho tạm dừng trận đấu trong ít phút tới khi các nhân viên an ninh dập tắt những pháo sáng được ném xuống sân. Một số cầu thủ Croatia phải vào cuộc khi kêu gọi cổ động viên hãy bình tĩnh...

LĐBĐ châu Âu (UEFA) rất tức giận về vụ việc này. Vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), họ đã có phán quyết đối với LĐBĐ Croatia (NHS). Theo đó, NHS bị phạt 100.000 euro, đồng thời bị cấm bán vé cho các CĐV nào được xác định là hooligan. Án phạt này có hiệu lực ngay lập tức.
Theo Guardian, NHS cũng đã lên tiếng xin lỗi sau hành động do CĐV Croatia gây ra. Họ cũng đệ đơn nhờ sự trợ giúp từ chính phủ để giải quyết vấn nạn hooligan. Trong khi đó, HLV Ante Cacic của Croatia đã có hành động tương tự khi nhận lỗi sau những gì xảy ra, đồng thời mô tả những kẻ gây rối bằng cụm từ "bọn khủng bố thể thao".
Tuy vậy, có thể cơn ác mộng của NHS và ĐT Croatia chưa khép lại. Trong 2 ngày trở lại đây, trên một số diễn đàn của CĐV Croatia liên tục đăng tải những kế hoạch gây rối trong trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha vào rạng sáng mai. Theo một số tờ báo ở Croatia, nguyên nhân khiến các CĐV Croatia làm loạn tại EURO 2016 là nhằm phản đối lãnh đạo Liên đoàn bóng đá quốc gia này.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.