Cách nhau 10 tuổi, rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý... cũng không ngăn được chuyện tình đẹp và cái kết viên mãn của cô dâu Việt và chú rể Nhật Bản.
TPO - Người mẹ trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong khi bé gái 2 tuần tuổi được xác định đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc được cho là do người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc cô dâu ngoại bị quảng cáo như "món hàng còn trinh, biết phục tùng" là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng và có thể kéo theo nhiều hệ lụy.
TP - Từ 18/8 - 26/8, 35 gia đình chồng Hàn-vợ Việt đã có cơ hội được đoàn tụ tại Việt Nam theo chương trình “Giúp trẻ thuộc gia đình đa văn hóa về thăm quê ngoại” lần thứ 12 do Quỹ phụ nữ Hàn Quốc tổ chức. Suốt 11 năm qua, 361 gia đình với 1.324 người đã được hỗ trợ về thăm quê hương.
TP - Nhận được thiếp mời dự đám cưới của con gái vợ chồng anh bạn thân tổ chức ở Anh, tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc chương trình lễ cưới kéo dài từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm - việc ở Việt Nam chưa có.
Năm 2015 có hơn 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, đa số là cô dâu lấy chồng nước ngoài, ngoài ra có một số chủ doanh nghiệp người Việt đã giữ hai quốc tịch trong và ngoài nước.
TP - Nhận được lời kêu cứu của cô dâu Việt 19 tuổi ở cách xa bên kia biên giới, nhà báo Nguyễn Thu Trang (Báo Phụ nữ TPHCM) giúp cô bằng cách viết trên trang Facebook cá nhân. Lời kêu gọi của nữ nhà báo được hưởng ứng và một người Việt (xin được giấu tên) cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tham gia giải cứu. Toàn bộ diễn biến của cuộc giải cứu ly kỳ và hấp dẫn như bộ phim trinh thám tua chậm...
TP - Sáng 6/2, chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 111 cô dâu Việt từ xứ Đài Loan về quê ăn Tết đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Rất nhiều người từ các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ đến đón các cô và rể, cháu.
Lấy chồng Hàn Quốc thông qua đường dây “tuyển vợ” với mong ước đổi đời, giúp đỡ gia đình, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân sang nước bạn làm dâu. Nhưng trớ trêu là thời gian sau, gia đình chồng phát hiện chị bị vô sinh và hậu quả là ngay lập tức bị chồng đuổi ra khỏi nhà.
TP - Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/12, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm đến thông tin 100 cô dâu Việt ở Trung Quốc đồng loạt biến mất gần đây. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Viêt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh vụ việc và giải quyết thỏa đáng”.
Cảnh sát tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 12/12 đã bắt giữ 3 người bị tình nghi liên quan tới vụ hơn 100 cô dâu Việt mất tích tại thành phố này.
Cảnh sát tỉnh Chiết Giang đang điều tra vụ việc hơn 100 cô dâu Việt biến mất sau khi kết hôn cuối tháng 11 vừa qua ở các vùng nông thôn trong tỉnh. Giới cảnh sát nghi ngờ có một đường dây tội phạm đứng sau vụ biến mất đồng loạt của các cô dâu này.
Tin con bị người chồng Hàn Quốc sát hại như sét đánh ngang tai. Nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp, cả gia đình gom góp lại chỉ có hơn 800 ngàn, trong khi đó số tiền qua Hàn Quốc phải trên 50 triệu…
Nguồn tin từ cộng đồng người Việt tại khu vực tỉnh Chonlanam-do - Hàn Quốc cho biết ngày 29/7, cảnh sát địa phương đã phát hiện thi thể một cô dâu Việt dưới thung lũng trong khu vực.
TP - Hai cô gái ở ĐBSCL được môi giới lấy chồng Trung Quốc, một cô vừa thoát nhà chồng trở về trong tâm trạng ê chề và hãi hùng, còn một cô vẫn biệt tăm.
Trước và sau ngày Lễ Độc thân ở Trung Quốc (11/11), báo chí nước này lại đua nhau viết về phong trào lấy cô dâu VN, trong đó thể hiện cô dâu Việt bị rao như món hàng.
TP - 25 chú rể Hàn Quốc cùng gia đình đang có khoảng thời gian trải nghiệm thú vị tại quê ngoại Việt Nam. Chuyến đi là cơ hội để họ yêu thương thêm gia đình Việt, để những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu Việt – Hàn thêm tự hào về đất mẹ. Chương trình do Quỹ phụ nữ Hàn Quốc thực hiện.
Sau 7 năm kết hôn, chị Trúc được cho là "cố ý tự sát" ở cầu thang nhà chồng tại thành phố Busan. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ sự việc.
TPO - Sau khi Hoàng Thị Diễm Trinh (sinh năm 1990, quê Cần Thơ) tự tử tại Hàn Quốc, chồng của Diễm Trinh cũng uống thuốc ngủ và qua đời. Con trai của đôi vợ chồng xấu số hiện ở Cần Thơ với bên ngoại.
TP - Bộ Tư pháp đang chủ trì sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2000. Các nhà làm luật đang cân nhắc cho phép thành lập thí điểm các trung tâm môi giới kết hôn, mô hình được đánh giá là giải pháp hữu hiệu nhất để góp phần bảo vệ cô dâu Việt ở xứ người.
TP - Sau khi gia đình đưa được tro cốt của ba mẹ con chị Võ Thị Minh Phương (người ôm hai con nhảy từ tầng 18 ở TP Busan, Hàn Quốc) về quê chiều tối 30-11, thì thư tuyệt mệnh của chị cũng được mở ra, hé lộ nguyên nhân thảm kịch.
TPO – Khoảng 18 giờ 30 tối 30-11, tro cốt ba mẹ con Võ Thị Minh Phương đã về được tới nhà ở ấp Hòa Quới B (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
TP - Kế hoạch đấu thầu 18 tháng Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mekong mở rộng – giai đoạn 2” Quảng Nam (BBC) với tổng kinh phí 424.520 USD vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.
TP - Bà Bành Diễm Phương, Phó phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp TP Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ), phụ trách việc kết hôn với người nước ngoài, cho biết như vậy, sau vụ cô dâu Việt ôm 2 con nhảy từ tầng 18, thiệt mạng ở TP Busan (Hàn Quốc) hôm 23-11.
TP - Thông tin một cô dâu Việt 27 tuổi ở Hàn Quốc ôm hai con nhảy lầu tự vẫn cuối tuần qua làm nhói lòng đồng bào trong nước. Thư tuyệt mệnh để lại cho biết, cô không thể chịu đựng nổi sự đánh đập tàn nhẫn của chồng, không được gặp con, nên cuộc sống đối với cô là vô nghĩa. “Hãy chôn tôi cùng hai con chung một mộ trên mảnh đất Việt Nam”, cô viết.