Cỏ dại mọc lút 'tháp cao nhất Việt Nam'

Cỏ dại mọc lút 'tháp cao nhất Việt Nam'
TP - Sau nhiều năm được chấp thuận triển khai, vị trí quy hoạch dự án toà tháp cao nhất Việt Nam 102 tầng tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đến nay nơi đây vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc ngập ống chân...

> Thủ tướng yêu cầu PetroVietnam ngừng thực hiện Dự án tại Mễ Trì

Khu đất quy hoạch xây dựng tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện là bãi đất hoang
Khu đất quy hoạch xây dựng tòa tháp cao nhất Việt Nam hiện là bãi đất hoang.

Nơi xác định sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam được xem là một trong những vị trí đất “vàng” tại khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất phía tây Hà Nội có hai mặt giáp đường lớn, gần đại lộ Thăng Long. Sau hơn 6 năm kể từ khi được Chính phủ chấp thuận cho Tập đoàn dầu khí được phép đầu tư dự án này, đến nay, nơi này dân chăn thả trâu bò.

 Khi nào họp với dân, các anh xuống đây mà nghe! Người dân nhiều năm qua kiến nghị rằng, thu hồi đất của dân với giá rẻ rồi lại để hoang.

Ông Đào Tăng Quýnh

Sở QHKT Hà Nội cho biết, Quy hoạch chi tiết “Khu công viên kết hợp tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại và Tháp dầu khí” tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 22/1/2010, khu đất ký hiệu VP-TM có chức năng trung tâm thương mại và tháp dầu khí với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm: Diện tích đất 6,496ha, diện tích xây dựng 22.737 m2; mật độ xây dựng 35%... Liền kề với tháp dầu khí là tổ hợp khách sạn 5 sao dầu khí diện tích 3,82 ha sau nhiều năm triển khai đến nay cũng mới đang ở giai đoạn làm móng và nhiều tháng qua, công trình này cũng đã ngừng thi công...

Ông Đào Tăng Quýnh, Chủ tịch UBND xã Mễ Trì cho hay, việc giải phóng mặt bằng cho tổ hợp khách sạn dầu khí đã được thực hiện từ năm 2007 và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư vào năm 2010. Tuy nhiên, dự án triển khai quá chậm và đã ngừng thi công cả năm qua.

Đối với diện tích đất dành để xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam, ông Quýnh cho hay vẫn đang thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai gì. Dự án triển khai quá chậm gây lãng phí. Bản thân xã thì chỉ biết tiếp nhận ý kiến chứ làm sao mà biết được bao giờ dự án triển khai” - ông Quýnh nói.

Tháng 3/2012, Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Dầu khí phải thoái vốn khỏi dự án này để tập trung nguồn lực cho hoạt động chuyên môn của ngành dầu khí, đồng thời giao Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Khu trung tâm thương mại, tháp dầu khí và công viên giải trí” trên diện tích 21,2 ha tại Mễ Trì.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo PVC cho biết: Chính phủ đã giao cho PVC nghiên cứu nhưng bản thân PVC đang phải tạm hoãn lại dự án này vì không có tiền và thị trường bất động sản đang rất khó khăn. “Trước mắt chúng tôi chưa có kế hoạch gì với dự án này”-vị đại diện lãnh đạo PVC khẳng định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG