Cô chủ nhiệm giải thích vụ 42 học sinh đứng nhiều giờ ngoài hành lang

Nam sinh kể lúc bị phạt đứng ngoài hành lang. Ảnh: Việt Tường.
Nam sinh kể lúc bị phạt đứng ngoài hành lang. Ảnh: Việt Tường.
Theo cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thuý Nhung, 42 học sinh bị hiệu trưởng bắt đứng ngoài hành lang do các em và cô giáo dạy Ngữ văn "hiểu nhầm".

Trao đổi với Zing.vn tối 6/4, cô Nguyễn Thị Thúy Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3, trường THCS và THPT Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) - lên tiếng về chuyện học sinh lớp mình bị thầy hiệu trưởng Trần Quốc Thống cho đứng ngoài hành lang nhiều tiết học.

Theo cô Nhung, giáo viên chủ nhiệm này yêu cầu các em về nhà nói với cha mẹ có "hiểu nhầm" nên mới xảy ra chuyện học sinh đứng lâu.

"Hôm đó tiết một, cô giáo dạy Ngữ văn cho kiểm tra, một số đứa nộp xong bài, gây ồn ào nên thầy hiệu trưởng cho các em đứng một chút. Cho các em đứng hết tiết Ngữ văn thôi, tụi nhỏ hiểu nhầm nên không dám vào lớp", cô Nhung nói.

Phóng viên đến nhà em Thuận (tên đã thay đổi), nam sinh được cho là ngất xỉu sau khi bị phạt đứng. Tuy nhiên, Thuận nói do đứng lâu, em chỉ chóng mặt và nhờ bạn đứng gần dìu vào phòng y tế uống trà đường.

"Sự việc xảy ra, tôi không hay, khi đi làm ở xí nghiệp thủy sản về thì mới nghe Thuận kể lại. Con tôi bị chóng mặt mấy ngày nay, hôm nào cũng uống thuốc. Nghe con kể lại chuyện bị phạt như vậy, mình làm cha mẹ cũng thấy xót. Tôi khuyên con học phải chăm chỉ, không được đùa giỡn để không bị phạt vậy nữa", chị Nguyễn Thị Cấn, ở thị trấn Trần Đề, nói.

Cô chủ nhiệm giải thích vụ 42 học sinh đứng nhiều giờ ngoài hành lang ảnh 1 Trường THCS và THPT Trần Đề. Ảnh: Việt Tường.

Liên quan vụ việc, Hiệu trưởng Trần Quốc Thống nhìn nhận có sơ sót trong quản lý, làm ảnh hưởng các em. Ông Thống cho biết trong ngày 7/4, hiệu trưởng sẽ đến nhà học sinh để giải thích cho phụ huynh rõ.

Bốn ngày trước, nhiều học sinh lớp 6A3, trường THCS và THPT Trần Đề làm mất trật tự nên thầy hiệu trưởng bắt cả lớp đứng ngoài hành lang. Hiệu trưởng cho biết một lúc sau đã kêu giáo viên cho các em vào lớp nhưng có thể cô giáo không nghe lời ông Thống nói nên để các em đứng nhiều giờ liền.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.