Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90

SVVN - Lê Trần Phương Linh, cựu sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội. Từng đạt giải Á quân ban nhạc Việt 2017. Được bạn bè nhận xét là người có tâm hồn thơ mộng của một cô gái nhưng ngoài đời hồn nhiên như một cậu con trai. Linh “điên” là cách mà đồng nghiệp hay gọi cô gái này với hình ảnh cực chất và ấn tượng

Phương Linh sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng tình yêu âm nhac chung của cả nhà đã hun đúc niềm đam mê, dần hình thành trong trái tim cô gái này một “ngọn lửa” luôn "rực cháy”. Khi đã trưởng thành, Phương Linh mong muốn thông qua âm nhạc  có thể chia sẻ, kể những câu chuyện, và truyền cảm hứng tới cho cộng đồng.

“Âm nhạc luôn là chỗ dựa tinh thần, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đôi khi mình là người chơi nhạc, nhưng đôi khi mình cũng chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc ở vị trí một người nghe. Dù ở vị trí nào thì mình cũng luôn yêu thích âm nhạc cả.” Linh tâm sự

Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 1
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 2
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 3
“Trước đây mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ theo đuổi con đường âm nhạc, sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn hay thậm chí có thể sáng tạo ra âm nhạc của riêng mình. Nhờ nhiều cơ duyên xảy đến, nên hiện tại mình đang tham gia hoạt động âm nhạc cùng với band nhạc Jazz Glory, mình là một trong 2 vocal chính của band” cô chia sẻ
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 4
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 5

Sự kiên định, quyết tâm và tập trung cho mục tiêu của Phương Linh được thể hiện trong việc cô lựa chọn tham gia cuộc thi. Cô nói: “ Mình không có nhiều hứng thú với các cuộc thi khác, mình chỉ muốn được biểu diễn âm nhac một cách đơn thuần mà thôi. ”Năm 2017 Phương Linh cùng nhóm tham gia cuộc thi The band với mong muốn thử sức và khẳng định mình, được tự giới thiệu bản thân đến với công chúng. Cuộc thi không chỉ là thỏa mãn niềm đam mê khi được thử sức với một sân chơi lớn, cô cho rằng mình đã ”gom" được kha khá những kinh nghiệm, kiến thức và bài học bổ ích về âm nhạc, cũng như về cuộc sống kể cả trong và sau cuộc thi.

Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 6 Phương Linh song ca cùng ca sĩ Mỹ Linh
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 7 Band nhac Jazz Glory
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 8
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 9
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 10

Ca hát hiện nay là công việc mà Phương Linh  đặt nhiều sự quan tâm vào nhất. Song song với âm nhạc cô còn có sở trường ở lĩnh vực thiết kế thời trang, chính là công việc thợ may đo-thiết kế không chuyên mà cô đang làm tại nhà. Hai công việc đều không quá bận rộn, nhờ đó mà cô vẫn dành được nhiều thời gian cho bản thân để không bị áp lực bởi công việc hay sự nghiệp. Sắp xếp khoa học trong cuộc sống là cách để Phương Linh duy trì công việc và sở thích, hơn nữa còn tạo năng lượng để cô khám phá thêm những điều thú vị mới.    

“ Mình có rất nhiều sở thích, và có vẻ như càng ngày nhiều thêm. Ngoài ca hát, may vá, mình còn cực thích nấu ăn, trước đây mình cũng đã thử sức trong việc đầu bếp tại một quán ăn Nhật. Mình vẫn nuôi ước mơ sẽ mở một quán ăn nhỏ cùng bạn mình trong tương lai” cô tâm sự

Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 11
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 12

Không chỉ là những giờ phút “xuất thần” trên sân khấu, tình yêu âm nhạc được cô bộc lộ qua khả năng sáng tác. Hiện giờ Phương Linh cùng band nhạc đang trong công đoạn hoàn thành những sáng tác đó để có thể sớm được ra mắt công chúng trong thời gian tới. Những tác phẩm của Linh chứa đựng nhiều điều mới mẻ, cũng như chính  trải nghiệm trong cuộc đời của cô.

Với Linh mỗi một con người  là một cá thể đặc biệt, ai cũng có những nét riêng, những ưu thế riêng của mình. Khi còn trẻ hơn cô thường hay cố gắng "tạo nét" để chứng tỏ bản thân, nhưng rồi một ngày nhận ra, quan trọng nhất là mình phải hiểu bản thân mình, sống đúng với những gì là của mình. Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại những riêng biệt để khám phá “Bạn là duy nhất, đừng để bản thân chạy theo những hình mẫu bên ngoài” Linh chia sẻ

Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 13
Cô ca sĩ đa tài mang dấu ấn thập niên 90 ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.