Cô bạn thủ khoa 39,5 điểm không bỏ sót trận World Cup nào

Cuộc sống tự lập đã giúp Yến Nhi (ngoài cùng bên phải) trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Cuộc sống tự lập đã giúp Yến Nhi (ngoài cùng bên phải) trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Là 1 trong 2 thủ khoa tốt nghiệp điểm cao nhất nước, Yến Nhi, Quốc học Huế vẫn không hề bỏ sót trận World Cup nào từ đầu mùa đến nay.

Thủ khoa rời quê tự lập suốt cấp 3

Với số điểm 39,5 điểm, trong đó lần lượt các môn Văn 9,5 điểm; Toán, Lý và Anh văn mỗi môn đều đạt điểm 10, cô bạn Lê Thị Yến Nhi, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Quốc học Huế đã trở thành thủ khoa thứ hai có số điểm cao nhất của kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Bố mẹ của Yến Nhi đều làm nông ở làng Trà Lộc, Hải Lăng, Quảng Trị. Năm 2011, Yến Nhi xin bố mẹ cho mình được vào Huế dự thi lên cấp 3 cùng các bạn và đỗ vào trường chuyên Quốc học. Yến Nhi bắt đầu những ngày tháng sống tự lập ở Huế. Để tiết kiệm được chi phí khi phải trọ học xa nhà, Nhi đã xin vào ở ngay tại KTX của trường trong hai năm đầu, đến năm cuối cấp mới ra thuê trọ ở ngoài cùng bạn.

Vốn là một người thích học tiếng Anh từ nhỏ, Yến Nhi chọn thi vào lớp chuyên Anh và trở thành một trong những học sinh xuất sắc của trường. Yến Nhi cho biết, suốt 3 năm học ở trường Quốc Học, cô bạn luôn ý thức rằng mình là người trọ học xa nhà, điều kiện gia đình lại khó khăn. Bố mẹ vừa phải nuôi anh trai Nhi đang học ĐH Bách khoa Đà Nẵng, lại phải gồng gánh nuôi thêm Nhi và em trai học ở quê.

Liên tiếp suốt thời gian học phổ thông, Nhi luôn là người nhận được học bổng dành cho học sinh giỏi và có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi kỳ 1,3 triệu đồng. Yến Nhi còn nhận được 4 suất học bổng trong 4 kỳ học liên tiếp với mức học bổng trị giá 3 triệu đồng/học kỳ khi đang học lớp 10 và 11.

Bạn bè Nhi chia sẻ, cô bạn khá hòa đồng, thân thiện. Nhi luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý bởi tính hiền lành và đặc biệt chịu khó học tập. “Khi biết tin mình là 1 trong 2 thủ khoa của cả nước có số điểm cao nhất, mình mừng lắm. Không ngờ mình lại có thành tích cao như vậy”, Yến Nhi cười chia sẻ.

Luyện thi Đại học vẫn không bỏ lỡ World Cup

Điều đặc biệt, Yến Nhi đam mê cuồng nhiệt với thể thao mà bóng đá là một trong những niềm yêu thích của cô bạn. Nhi thường thức khuya để xem bóng đá. Từ khi World Cup 2014 khởi tranh đến giờ, Nhi không hề bỏ sót trận nào.

Thức khuya để xem bóng đá được xem là bí quyết học tập của cô bạn thủ khoa. Giải thích về bí kíp được xem là khác thường này, Yến Nhi chia sẻ: “Mình thích xem bóng đá vì các trận đấu lại diễn ra vào buổi tối. Đây là dịp để mình tập cách làm quen với việc thức khuya để học bài được tập trung hơn”.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, cô bạn thủ khoa cho biết, câu hỏi đề Văn hay và sát với thực tế khi biển Đông đang là vấn đề thời sự. Mặc dù ở trọ, lại đang ôn thi, không có điều kiện để tiếp xúc nhiều với tin tức, cô bạn vẫn tìm hiểu thông tin qua những tờ báo và lời giảng của thầy cô trên lớp về biển Đông. Việc đề thi tốt nghiệp nhắc đến sự kiện này cũng được Yến Nhi nghĩ đến và không bất ngờ lắm.Với câu hỏi về giàn khoan HD 981, cô bạn đã tin là mình làm tốt ngay sau khi rời khỏi phòng thi.

Thời gian này, Yến Nhi đang cố gắng ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhi đã đăng ký vào hai ngành học thuộc ĐH Đà Nẵng, ngành Quản trị sự kiện và lễ hội của Trường ĐH Kinh tế và ngành Quốc tế học của Trường ĐH Ngoại ngữ. Nhi chia sẻ, mình mơ ước được theo ngành về sự kiện và lễ hội, và nếu đỗ cả hai ngành học thì cô bạn sẽ cho ngành này để theo học.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG