Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên

0:00 / 0:00
0:00
Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên
SVVN - Là một “photoholic” chính hiệu, gen Z Vũ Thụy Khuê hay còn được gọi với cái tên Kem, đã nhiều lần gây sốt mạng xã hội với những bức hình film của mình. Tài khoản Instagram @kemmiethecat của cô sở hữu hơn 47.000 người theo dõi.

Những bước chân đầu tiên

Nhiều “fan” của Kem cũng nhận ra cô chính là sinh viên năm cuối của trường ĐH Kiến trúc TP. HCM. Nói về lý do chọn con đường nhiếp ảnh, Kem chia sẻ: “Mình vinh dự được làm Chủ nhiệm CLB Truyền thông của trường THPT. Tuy nhiên, mình chưa thật sự quan tâm đến chụp ảnh vì mục tiêu của mình là vào trường đào tạo về chuyên ngành thiết kế. Đến khi lên đại học mình vẫn chưa thấy “đã” với những kiến thức, kinh nghiệm trong ngành nghệ thuật. Vậy là mình quyết định cho bản thân cơ hội thử thêm nhiều lĩnh vực khác, và mình đã thử chụp ảnh film”.

Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên ảnh 1

Kem - người đứng sau loạt bức ảnh film ấn tượng.

Là một cô nàng không thuộc típ người hoài niệm, nhưng Kem lại “mê” ảnh film vì mỗi lần bấm máy, cô lại nhìn thấy một câu chuyện thú vị. “Mỗi bạn trẻ khi tìm đến "Chụp hình, ăn kem" lại giúp mình cảm nhận được cuộc sống thông qua những câu chuyện của họ. Và hơn bao giờ hết, mình mong muốn trở thành một người kể chuyện, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ bằng nhiếp ảnh”, Kem chia sẻ.

Xây dựng thế giới riêng qua từng bộ ảnh

Tính chất của máy film là không thể xoá hay chỉnh sửa lúc chụp như máy ảnh kỹ thuật số. Chính vì những điều đó, để chụp những bức film đẹp thì người cầm máy phải cẩn thận từng chút một. Và mỗi bức ảnh film cũng giống như ký ức đẹp đẽ, một khi đã trôi qua thì không thể quay lại được. Hiểu được điều đó, Kem muốn đem đến những giá trị và sự sáng tạo trong từng thước ảnh.

Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên ảnh 2

Những thước ảnh film đẹp như mơ qua ống kính của cô nàng gen Z tài năng.

Với Kem, một bức ảnh đẹp cần rất nhiều yếu tố: “Đối với mình, một bức ảnh đẹp cũng giống như một ly trà sữa ngon. Bắt đầu bằng một công thức truyền thống nhưng cũng cần có “nguyên liệu chất lượng” là kỹ thuật chụp ảnh tốt. Cuối cùng, người chụp phải đặt nhiều tâm huyết và sự đầu tư vào từng bộ ảnh, kèm theo thông điệp mà người chụp muốn truyền tải”.

Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên ảnh 3

Ảnh film ấn tượng của cô bạn Kem.

Để có thể “xây dựng một thế giới riêng qua từng bộ ảnh”, cô nàng mê nhiếp ảnh gặp không ít khó khăn. Thời gian đầu, những bức ảnh thường bị tuột, rách film hoặc cháy sáng. Kem còn chia sẻ thêm cách để khắc phục là cần chuẩn bị chu đáo về mặt kỹ thuật và ý tưởng. Dù bắt đầu từ con số không nhưng nàng “nhiếp ảnh gia” đã nghiêm túc dành thời gian và công sức để kiên trì học hỏi, rèn luyện.

Cô bạn sinh viên Kiến trúc với những thước ảnh film mơ mộng tựa xứ thần tiên ảnh 4

Kem mong muốn sẽ gặp lại các bạn “mê film” với một phiên bản hoàn hảo, đa năng hơn.

Là người có định hướng theo nghệ thuật, Kem chia sẻ, cô vẫn sẽ toàn tâm toàn ý với đam mê của mình là truyền thông và thiết kế, dù có gặp nhiều trở ngại. "Nhiếp ảnh gia" trẻ này vẫn đang luyện tập thêm những kỹ năng mới, học hỏi nhiều bí quyết chụp ảnh sáng tạo trong những ngày giãn cách này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.