Cờ bạc núp bóng quán cà phê

Cờ bạc núp bóng quán cà phê
Trong một lần làm việc, một cán bộ CAP Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đưa tôi xem danh sách các quán cà-phê trên địa bàn được liệt vào các điểm có biểu hiện liên quan đến tệ nạn cờ bạc.

Cờ bạc núp bóng quán cà phê

> Bi kịch gia đình từ thói máu mê cờ bạc

> Tín dụng đen tấn công trường học

Trong một lần làm việc, một cán bộ CAP Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đưa tôi xem danh sách các quán cà-phê trên địa bàn được liệt vào các điểm có biểu hiện liên quan đến tệ nạn cờ bạc.

Các hộ kinh doanh cà-phê tại P.Thanh Khê Tây ký cam kết không tổ chức, chứa chấp cờ bạc
Các hộ kinh doanh cà-phê tại P.Thanh Khê Tây ký cam kết không tổ chức, chứa chấp cờ bạc.
 

Trong list này, quán cà-phê số 97-Nguyễn Tri Phương được xếp vào nhóm “cờ bạc thường xuyên”; quán cà-phê số 23, số 99 cũng trên tuyến đường này được ghi là “cờ bạc”; còn tại số 40/3-Phan Thanh, vỉa hè đường Điện Biên Phủ được ghi là “Thường xuyên tụ tập đánh bài” hoặc “Tụ tập đánh bài”... Hàng chục điểm bán cà-phê khác nằm ngoài đường hoặc trong các khu dân cư (KDC) cũng có hiện tượng khách đến đánh bài đã được CAP Thạc Gián cảnh báo và cho viết cam kết nhưng tình trạng trên lúc này, lúc khác vẫn còn diễn ra.

Đủ kiểu “núp bóng”

Quán cà-phê Wifi Nga, số 2-Bế Văn Đàn rất đông khách nhưng có người nói thẳng đó chỉ là bề ngoài, còn thực chất là trá hình, núp bóng để sát phạt nhau. Những thông tin này đã được lãnh đạo CAQ Thanh Khê ghi nhận và phải mất gần một tháng theo dõi, xác minh, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê mới xác định và tiến hành triệt xóa vào cuối tháng 4-2012. Khi đột nhập quán, lực lượng CA đã phát hiện bắt quả tang 2 sòng đang chơi binh xập xám và một sòng đang chơi bài ù. Điều bất ngờ là phòng chơi bài ù lại nằm khuất phía sau quán và được ngụy trang bởi một rèm che biệt lập so với bên ngoài. Tại đây, lực lượng CA đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt. Chẳng những tạo điều kiện cho các con bạc sát phạt nhau mà chủ quán còn thu tiền “xâu”.

Một sòng bạc trá hình khác núp bóng ở quán cà-phê tại số 542-Điện Biên Phủ đã được triệt xóa trước đó cũng thuộc loại “nổi đình nổi đám” dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá với không ít người “hâm nóng” trận đấu bằng những trò chơi cá cược ăn thua với sự tiếp tay của vợ chồng chủ quán Nguyễn Ngọc Ánh Hà (1987, trú tổ 15, P. Thanh Khê Đông) và Trần Tự Thanh Tùng. Tại thời điểm bắt quả tang, Hà đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng, tang vật gồm 12,9 triệu đồng, 61 tờ phơi ghi cá độ bóng đá. Ngoài ra, qua kiểm tra hành chính quán cà-phê và các đối tượng tham gia cá độ, các TS còn thu giữ 24,5 triệu đồng; 46 tờ phơi ghi tỷ số cá cược, máy tính xách tay hiệu Compaq màu đen, 4 ĐTDĐ; tạm giữ hàng chục xe máy.

Chế Thị Như Nguyệt và các con bạc bị lực lượng CA bắt quả tang
Chế Thị Như Nguyệt và các con bạc bị lực lượng CA bắt quả tang.
 

Hay như vụ triệt xóa sòng bạc tại quán cà-phê “Nguyệt” số 330-Nguyễn Hoàng, TP Đà Nẵng cách đây không lâu. Món “khoái khẩu” của dân cờ bạc ở đây chính là binh xập xám, bài ù. Ngoài việc bố trí cảnh giới bên trong, chủ quán Chế Thị Như Nguyệt (1961, trú 330-Nguyễn Hoàng, thuộc tổ 39, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) còn bố trí lực lượng cảnh giới khác từ phía ngoài để nếu phát hiện có người lạ mặt hoặc lực lượng CA thì lập tức điện báo cho mọi người giải tán. Tuy khó khăn, nhưng sau một thời gian ngắn, các TS đã xâm nhập và triệt phá thành công điểm cờ bạc này. Ngoài chủ quán Chế Thị Như Nguyệt, lực lượng CA đã tạm giữ hàng chục con bạc khác cùng 9 xe máy, 13 ĐTDĐ và hơn 40,5 triệu đồng...

Mới đây, lúc 16 giờ 30 ngày 25-10, CAP Thanh Khê Tây kiểm tra hành chính nhà bà Đỗ Thị Phòng (tổ 23) thì phát hiện có 2 nhóm đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức bài hồng điểm và phỏm. Trước đó vài ngày, CAP Thanh Khê Tây cũng đã phát hiện, bắt quả tang vụ đánh bạc tại quán cháo vịt trên đường Hồ Quý Ly, thuộc tổ 34, P. Thanh Khê Tây và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 3 con bạc.

Đánh mạnh, quản lý chặt

Mới đây, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Trần Văn Huy đã có văn bản chỉ đạo chính quyền và các phường rà soát lại tình hình hoạt động của loại hình kinh doanh này, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, không để tình trạng cờ bạc diễn ra dưới bất cứ hình thức nào. Ngay sau đó, các phường đã tiến hành mời các chủ hộ kinh doanh cà-phê, giải khát; những hộ có liên quan đến các vụ cờ bạc trong KDC lên quán triệt và cho tiến hành ký cam kết không vi phạm. Kèm theo đó, theo chỉ đạo của CAQ Thanh Khê, CA các phường tăng cường công tác kiểm tra hành chính, kiên quyết bắt giữ, xử lý các trường hợp cờ bạc biến tướng núp bóng tại các quán cà-phê và trong KDC.

Theo trung tá Trần Đức Thanh, Phó trưởng CAP An Khê, thời gian qua, CAP đã bắt, xử lý 10 vụ cờ bạc dưới nhiều hình thức ở các quán cà-phê số 277, số 95, số 215-Trường Chinh; cà-phê Thảo (11-Nguyễn Phước Nguyên); cà-phê Ngõ Xưa và một số điểm trong KDC... Khi đặt vấn đề quản lý tệ nạn cờ bạc núp bóng các quán cà-phê trên địa bàn ra sao, trung tá Phạm Bảy - Trưởng CAP Thanh Khê Tây cho biết, qua khảo sát, toàn phường có 116 hộ kinh doanh cà-phê nhưng mới chỉ có 24 hộ có giấy phép kinh doanh, một con số quả là rất nhỏ so với 92 hộ còn lại không có phép. Trung tá Phạm Bảy thừa nhận, địa phương tạo mọi điều kiện để người dân có công ăn việc làm, tham gia thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; nhưng trong quá trình kinh doanh, các chủ hộ đã không thực hiện đúng các quy định về pháp luật, không quản lý được khách để khách lợi dụng ngồi chơi cờ bạc, sử dụng ma túy, cá độ bóng đá...

Ánh Hà và hàng chục xe máy bị tạm giữ tại quán cà-phê
Ánh Hà và hàng chục xe máy bị tạm giữ tại quán cà-phê.
 

Trao đổi với ông Mai Quốc Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Thạc Gián được biết, thời gian qua, CAP và các ngành chức năng của phường và quận đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống TNXH, nhất là tệ nạn cờ bạc. Phường đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn và cho các hộ kinh doanh cà-phê, hộ dân ký cam kết không vi phạm nhưng đây đó, nhất là ở các khu vực giáp ranh, tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn còn lén lút diễn ra.

Chúng tôi thiết nghĩ, cung cấp đến người dân các hình thức xử phạt theo quy định của luật cùng với những biện pháp xử phạt cứng rắn, cương quyết từ các cơ quan thừa hành pháp luật là điều hết sức cần thiết; đặc biệt là đối với tệ nạn cờ bạc đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng giữ gìn ANTT tại từng địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý để ngăn chặn sai phạm và tuyên truyền để có sự chung tay hợp sức đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc núp bóng như hiện nay.

Theo Phương Kiếm
Công An Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG