KHÁNH HOÀ:

Có 3.638 ca mắc, Nha Trang yêu cầu người dân không ra đường

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 cho người dân TP. Nha Trang. Ảnh L.H
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 cho người dân TP. Nha Trang. Ảnh L.H
TPO - TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu tất cả người dân không ra đường từ 15h chiều nay đến 6h sáng mai (30/8) để tầm soát triệt để dịch COVID - 19 sau khi địa phương này có 3.638 ca mắc COVID - 19.

Trưa 29/8, UBND TP. Nha Trang có thông báo khẩn yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà từ 15h chiều hôm nay đến 6h sáng mai (ngày 30/8) để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn.

UBND TP. Nha Trang áp dụng biện pháp khẩn này để phục vụ công tác lấy mẫu tầm soát COVID-19 diện rộng vì số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại địa phương vẫn tăng nhanh trong thời gian qua. TP. Nha Trang cũng đề nghị tất cả người dân tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu, tầm soát COVID-19 ngay tại nhà ở, khu dân cư.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, tổ chức, cá nhân cứu trợ, phóng viên, nhà báo và toàn bộ người dân ở yên trong nhà, tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian trên để triển khai chiến dịch tầm soát dịch COVID - 19. Yêu cầu TP. Nha Trang thành lập 1.300 tổ lấy mẫu, mỗi tổ gồm 5 người và có sự tham gia của lực lượng bộ đội, công an.

Tính đến trưa cùng ngày, tỉnh Khánh Hoà có 6.244 ca mắc COVID - 19, trong đó TP. Nha Trang chiếm nhiều nhất với 3.638 ca.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.