Có 100 triệu đồng, bạn sẽ làm gì?

Có 100 triệu đồng, bạn sẽ làm gì?
Với nguồn tiền nhàn rỗi 100 triệu đồng, việc lựa chọn kênh đầu tư vừa an toàn vừa có thể mang lại lợi nhuận cao nhất là điều không dễ.

Đầu tư vào đâu cũng sợ rủi ro

Dành dụm được mấy năm từ tiền lương, chị Chi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có được khoảng tiền 110 triệu đồng. Do còn ở nhà thuê, chị không thể giữ nhiều tiền mặt hay vàng bên mình được.

Chị Chi cho hay: “Trong buổi gặp bạn bè cuối năm, mọi người nói chuyện về những cách kiếm tiền. Người bảo trữ vàng hay USD, có người khuyên đi đầu tư bitcoin, blockchain…nhưng vì không hiểu rõ về tiền ảo nên tôi cũng không dám đụng đến mấy món này, lỡ mất giá thì lại phí công dành dụm bao lâu nay. Gan bé nên tôi chọn gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng cho an tâm, nhưng lần này tìm ngân hàng nào triển khai các chương trình khuyến mãi, biết đâu trúng giải lớn thì lời to”.

Có thể thấy thị trường hiện nay chưa thật ổn định nếu bạn muốn đầu tư vào vàng hay USD. Theo chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín nhận định “Giá vàng năm 2017 không mấy “chói sáng” như những năm trước đây, giá biến động quanh mức 35,5 – 36,88 triệu đồng/lượng, đến cuối năm giá tăng khoảng 1% so với đầu năm. Thế nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 200.000 – 500.000 đồng/lượng nên nhiều khi người nắm giữ vàng không có lời dù giá vàng tăng”. Và lãi suất USD tại các ngân hàng vẫn đang là 0%.

Gửi tiền ngân hàng không chỉ là phương án an toàn mà khách hàng còn được phục vụ chu đáo khiến cho nhiều người hài lòng. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều cải tiến dịch vụ, các thủ tục gửi tiền hiện nay rất đơn giản và nhanh chóng, thậm chí không cần đến quầy giao dịch vẫn mở được các tài khoản tiết kiệm online. Có lẽ chính những tiện ích này khiến các ngân hàng ồ ạt đưa ra những cơn mưa khuyến mãi để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm vừa an toàn, vừa hiệu quả

Thực tế, gửi tiết kiệm được đánh giá là kênh an toàn, hiệu quả của nguồn vốn nhà rỗi. Người gửi tiền không những được nhận lãi suất huy động từ 4 – 8%/năm tuỳ kỳ hạn mà còn được tặng quà, tham gia chương trình trúng thưởng với giải thưởng giá trị cao. Vào những ngày đầu năm 2018, hàng loạt các ngân hàng tung ra chương trình khuyến mãi nhằm thu hút nguồn vốn trên thị trường.

Chẳng hạn chương trình “Tăng số dư tài khoản & gửi tiết kiệm trúng ngay kim cương vĩnh cửu” của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) diễn ra từ nay đến hết ngày 10.2. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân mở sổ tiết kiệm tại quầy giao dịch với số tiền từ 100 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng trở lên; hoặc mở sổ tiết kiệm trực tuyến từ 10 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 6 tháng. Đặc biệt, chương trình này còn áp dụng cho cả khách hàng mở tài khoản thanh toán duy trì số dư bình quân từ 10 triệu đồng trở lên hoặc có hoặc có số dư bình quân tăng net từ 10 triệu đồng trở lên trong thời gian khuyến mại. Ngay khi gửi, khách hàng sẽ được tặng một ô (dù) và mỗi khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng. Mỗi tuần chương trình sẽ tìm ra 30 chủ nhân giải 1 chỉ vàng SJC. Đến cuối kỳ, chương trình sẽ tìm ra chủ nhân của 6 viên kim cương SJC 5,4 ly, mỗi viên có giá trị 90 triệu đồng.

Sở dĩ chọn kim cương làm giải thưởng cao nhất, vì theo đại diện VPBank, kim cương không những có giá trị vĩnh cửu của nó mà qua đó, ngân hàng còn mong muốn truyền tải thông điệp đến cho khách hàng: luôn xem khách hàng là trọng tâm, trân trọng và hiểu được mong muốn của khách hàng để mang lại những giá trị tốt nhất.

Không chỉ có VPBank, mà nhiều ngân hàng hiện nay luôn cố gắng hoàn thiện để tạo dựng sự tin cậy từ khách hàng. Chính những cố gắng này nên họ liên tiếp đem đến những dịch vụ và khuyến mãi hấp dẫn. Xem ra, khi các ngân hàng chạy đua thì khách hàng lại là những người được lợi nhiều nhất. “Chúng tôi luôn luôn sáng tạo để mang tới cho khách hàng sự trải nghiệm hoàn hảo và khác biệt với mục tiêu trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu vì một Việt Nam thịnh vượng” đại diện VPBank cho hay.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.