CLIP: Kinh hãi cảnh tên cướp kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng dịch vụ viễn thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy, hai tên cướp đột nhập cửa hàng dịch vụ viễn thông ở Bình Dương, sau đó kề dao vào cổ nữ nhân viên.

Sáng 25/5, đại diện Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, quê Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (23 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản".

Trước đó chiều 24/5, Bình Và Dũng đi xe ô tô biển số 51K-033.33 đến cửa hàng dịch vụ viễn thông (khu phố 1, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

Tại đây, hai đối tượng dùng dao khống chế chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi) là nhân viên cửa hàng để cướp số tiền 100 triệu đồng và bỏ chạy.

Sau đó, chị H. chống cự và tri hô thì được người dân gần đó hỗ trợ truy đuổi. Lúc này, lực lượng Công an thị trấn Tân Bình phát hiện và truy đuổi, bắt giữ được 2 đối tượng trên cùng tang vật 100 triệu đồng.

CLIP: Kinh hãi cảnh tên cướp kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng dịch vụ viễn thông ảnh 1

Nguyễn Văn Bình và Phạm Tiến Dũng tại cơ quan công an

CLIP: Kinh hãi cảnh tên cướp kề dao vào cổ nhân viên cửa hàng dịch vụ viễn thông ảnh 2

Chiếc xe ô tô của hai đối tượng

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, khi vào bên trong cửa hàng dịch vụ viễn thông, một trong trong hai đối tượng kề dao vào cổ nữ nhân viên, trong khi đó tên còn lại lấy số tiền 100 triệu đồng rồi cả hai cùng bỏ chạy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.