[CLIP] Hàng chục quái xế so kè tốc độ, bốc đầu xe trước Nhà hát Lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 27/4, tại khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt thanh thiếu niên đi xe máy độ pô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách… thậm chí có những trường hợp “bốc đầu” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
[CLIP] Hàng chục quái xế so kè tốc độ, bốc đầu xe trước Nhà hát Lớn ảnh 1

Thanh niên đi xe máy "bốc đầu" trước Nhà hát Lớn. Ảnh: Thanh Phong

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm diễn ra thường vào đêm muộn (22-24 giờ) hằng ngày có rất nhiều người tụ tập trước Nhà hát Lớn Hà Nội. Một số thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chạy tốc độ cao bấm còi inh ỏi, nẹt pô… gây náo loạt đường phố. Điều đáng nói, có những tốp thanh thiếu niên (nam, nữ) đèo nhau trên xe máy “bốc đầu” khi qua đây.

Các đối tượng này chạy tốc độ cao từ hướng Phan Chu Trinh, Tràng Tiền… vòng qua quảng trường Cách mạng Tháng Tám như để trình diễn cho mọi người xem.

Trong số này, có cả những chiếc xe độ kiểu “xe cọp” với công suất lớn đi theo hướng từ phố Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh nẹt pô gây tiếng ồn đinh tai nhức óc. Một số người dân đi bộ qua đường cũng khiếp sợ vì nếu không may bị các đối tượng va chạm sẽ rất nguy hiểm.

CLIP phóng viên ghi nhận đêm 27/4.

Một số người dân sinh sống tại khu vực trên cho biết, tiếng ồn phát ra từ pô xe gây đảo lộn cuộc sống của họ. “Ban đêm chúng tôi không thể ngủ được, các nhóm thanh niên đi theo từng tốp nẹt pô rất khó chịu” - một người bảo vệ trên phố Tràng Tiền nói.

Trước tình trạng trên, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp tăng cường xử lý, tuyên truyền nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho những người đi đường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.