[CLIP] Cận cảnh loạt 'đấu súng' nghẹt thở Đức - Italia

Các cầu thủ Đức ăn mừng sau chiến thắng nghẹt thở trước Italia.
Các cầu thủ Đức ăn mừng sau chiến thắng nghẹt thở trước Italia.
TPO - Trước một Italia quá khó chịu, Đức đã không thể dứt điểm trận đấu trong 120 phút. Tại cuộc "quay xổ sổ" trên chấm 11m luân lưu, Die Mannschaft cũng phải chờ tới loạt đá thứ 9 mới có thể hạ đối thủ để giành vé vào bán kết EURO 2016.

Trong lịch sử đối đầu tại các vòng knock-out thuộc World Cup hay EURO, Đức chưa bao giờ thắng được Italia. Với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới, thầy trò Joachim Loew rất muốn phá cái dớp đáng buồn ấy. Tuy vậy, những màn trình diễn ấn tượng của Italia trước đó, đặc biệt là trong chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha khiến Die Mannschaft buộc phải thận trọng.

Phân nửa thời gian của hiệp 1, Đức không có nổi cú dứt điểm nào về phía khung thành Italia. Thậm chí số cơ hội mà hai đội tạo ra ở hiệp đấu này cũng đếm trên đầu ngón tay. Hiệp 2 cũng vậy, cả hai đội đều đề cao sự thận trọng. Thế nhưng tới phút 65, thế bế tắc bất ngờ được khai thông. Từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Jonas Hector có đường chuyền vào như đặt để Mesut Ozil dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Dẫn trước 1-0, Die Mannschaft rất hưng phấn và tạo ra thế trận lần lướt ở những phút sau đó. Tuy nhiên, sai lầm của Jerome Boateng đã khiến nhà ĐKVĐ thế giới phải trả giá. Phút 78, trung vệ của Bayern Munich để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Leonardo Bonucci chẳng mắc sai lầm nào để cân bằng tỷ số 1-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 90 phút thi đấu. Ở hai hiệp phụ, cả hai đội đều không có thêm bàn thắng và trọng tài cho họ thực hiện loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi cầu thủ 2 bên liên tiếp đá hỏng. 


Phải tới loạt sút thứ 9, Đức mới có thể hạ Italia bằng kết quả 6-5, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 7-6 để giành vé vào bán kết EURO 2016. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Iceland.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.